Báo Đồng Nai điện tử
En

Vi phạm cam kết đào tạo, 29 bác sĩ đền bù hơn 7 tỷ đồng

08:06, 14/06/2019

(ĐN)-  Phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng tuyển chọn sinh viên ngành y đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh vào ngày 13-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, để giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ trầm trọng như hiện nay, Sở Y tế cần chủ động mở rộng tìm kiếm các đối tượng là sinh viên của tỉnh đậu đại học y dược chính quy nhưng có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ các em.

(ĐN)-  Phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng tuyển chọn sinh viên ngành y đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh vào ngày 13-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, để giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ trầm trọng như hiện nay, Sở Y tế cần chủ động mở rộng tìm kiếm các đối tượng là sinh viên của tỉnh đậu đại học y dược chính quy nhưng có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ các em.

Bác sĩ trẻ của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai thăm khám bệnh cho bệnh nhi.
Bác sĩ trẻ của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai thăm khám bệnh cho bệnh nhi

Bên cạnh đó, cần cam kết bố trí việc làm phù hợp để thu hút bác sĩ trẻ về các bệnh viện trong tỉnh; tiến hành luân chuyển bác sĩ từ bệnh viện này qua bệnh viện kia để hỗ trợ lẫn nhau, giúp bác sĩ, nhân viên y tế được trải nghiệm với nhiều môi trường khác nhau. Đồng thời, xây dựng các chính sách hỗ trợ hàng tháng theo từng địa phương để các y, bác sĩ an tâm làm việc.

Theo báo cáo của Sở Y tế, 10 năm qua, toàn tỉnh có 339 sinh viên được cử đi đào tạo theo hình thức địa chỉ sử dụng. Trong đó, có 142 sinh viên đã tốt nghiệp và được bố trí công việc tại các cơ sở trực thuộc Sở; có 36 người tự ý bỏ việc, xin thôi việc, không chấp hành phân công công tác. Theo quy định, nếu không thực hiện đúng theo thỏa thuận đã ký trước đó với Sở Y tế, những trường hợp trên phải đền bù kinh phí đào tạo. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 29 người thực hiện đền bù kinh phí với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế đề xuất sẽ tiến hành khởi kiện, thông báo rộng rãi trong cả nước đối với những trường hợp tự ý bỏ việc, vi phạm hợp đồng, không đền bù kinh phí đào tạo như đã ký kết. Đây cũng là việc làm nhằm hạn chế tình trạng nhận kinh phí đào tạo nhưng không về công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh theo sự phân công của Sở Y tế như thời gian qua.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều