Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ công bố thành lập 5 phường và thành phố Long Khánh

07:06, 02/06/2019

(ĐN) - Như tin đã đưa, tối nay 2-6, tại Sân vận động TP.Long Khánh chính thức diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 5 phường và thành phố Long Khánh.

(ĐN) - Như tin đã đưa, tối nay 2-6, tại Sân vận động TP.Long Khánh (phường Xuân Bình) đã chính thức diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 5 phường và thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đón tiếp các đại biểu về dự lễ

Ngay trước giờ khai mạc, rất đông cán bộ và nhân dân địa phương từ các nơi trên địa bàn Long Khánh đã háo hức kéo về Sân vận động thành phố để đón mừng sự kiện quan trọng này.

Đông đảo cán bộ và nhân dân Long Khánh về dự lễ. Ảnh: Hải Quân
Đông đảo cán bộ và nhân dân Long Khánh về dự lễ. Ảnh: Hải Quân

Đến dự và chung vui cùng cán bộ và nhân dân địa phương, về phía Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Lễ
Lễ chào cờ khai mạc

Về phía tỉnh Đồng Nai, đến dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai; cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong tỉnh; lãnh đạo TP.Long Khánh, đại diện các địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và đông đảo người dân của TP.Long Khánh...

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương tham dự buổi lễ
Đồng chí Võ Văn Thưởng, cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương về dự lễ

Cùng đến chung vui với cán bộ và nhân dân TP.Long Khánh - Đồng Nai còn có lãnh đạo các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu;...

Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước...cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai và TP.Long Khánh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Long Khánh Hồ Văn Nam khẳng định, Long Khánh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cả nước, quân và dân Long Khánh đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, đặc biệt là chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử (từ ngày 9 đến 21-4-1975), quân ta đã đập tan “cánh cửa thép” tuyến phòng thủ cuối cùng của địch án ngữ phía Đông Bắc Sài Gòn, góp phần vào thắng lợi quyết định của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975.

Chủ tịch UBND TP.Long Khánh Hồ Văn Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khắc Giới
Chủ tịch UBND TP.Long Khánh Hồ Văn Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khắc Giới

Chiến thắng Xuân Lộc - Long Khánh đã đi vào lịch sử kháng chiến vẻ vang của dân tộc và mãi mãi làm rạng danh quê hương Long Khánh anh hùng. Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long Khánh lại tiếp tục bước vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, ra sức phấn đấu xây dựng quê hương Long Khánh xứng đáng với truyền thống của vùng đất anh hùng.

Trải qua 44 năm xây dựng và phát triển, diện mạo đô thị Long Khánh đã thay đổi một cách toàn diện và sâu sắc: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Long Khánh đạt 15%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2004 là 8,4 triệu đồng, đến nay đạt trên 109 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 12 lần; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định - UVBCHTW Đảng,  Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội lên công bố quyết định thành lập 5 phường và TP.Long Khánh.
Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội công bố Quyết định thành lập 5 phường và TP.Long Khánh.

Chủ tịch UBND TP.Long Khánh cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục tập trung duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững, tạo ra sự chuyển biến tích cực về chất lượng của sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế bằng việc ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ vào các hoạt động sản xuất, nhất là tiếp cận được trình độ công nghệ tiên tiến.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo TP.Long Khánh và 5 phường mới thành lập; đồng thời tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và lẵng hoa chúc mừng thành phố
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo TP.Long Khánh và 5 phường mới thành lập; đồng thời trao tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và lẵng hoa chúc mừng thành phố

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội cũng đã công bố Quyết định thành lập 5 phường và TP.Long Khánh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ, Long Khánh được công nhận thành phố thực sự là niềm vui, niềm tự hào và cũng là động lực tiếp tục cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Long Khánh nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu tại buổi lễ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Long Khánh trở thành thành phố là một trong những mục tiêu quan trọng theo Nghị quyết chuyên đề của Ban thường vụ Tỉnh ủy và đã được hoàn thành trước 1 năm so với mục tiêu đề ra. Đây cũng là tiền đề để TP.Long Khánh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu để đạt được các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025.

 
Clip người dân Long Khánh thưởng thức màn bắn pháo hoa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý thành phố cần tiếp tục tập trung đầu tư, nâng cấp để trở thành thành phố “xanh – văn minh – hiện đại”, là đô thị hạt nhân của vùng kinh tế Đông Nam Đồng Nai, đồng thời không ngừng cải thiện đời sống, tiếp tục giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, tạo thêm nhiều việc làm; đầy lùi các tệ nạn; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Người dân Long Khánh thưởng thức màn bắn pháo hoa cuối buổi lễ
Người dân Long Khánh thưởng thức màn bắn pháo hoa cuối buổi lễ

Bên cạnh đó, thành phố cần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở vừa “hồng” vừa “chuyên”, cùng nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương Long Khánh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kết thúc buổi lễ, người dân TP.Long Khánh đã được thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút.

TP.Long Khánh có tổng diện tích tự nhiên hơn 191km2, dân số 171.276 người; phía Đông giáp huyện Xuân Lộc; phía Tây giáp huyện Thống Nhất; phía Nam giáp huyện Cẩm Mỹ và phía Bắc giáp huyện Định Quán. Thành phố có 15 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 11 phường (Xuân Trung, Xuân Thanh, Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hòa, Phú Bình, Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Bàu Sen, Suối Tre) và 4 xã (Bàu Trâm, Bình Lộc, Bảo Quang, Hàng Gòn).

Thành phố có 5 phường mới thành lập gồm: Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen. Các phường này được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã cùng tên thuộc TX.Long Khánh trước đây.

Tin, ảnh: Khắc Giới - Hải Quân

Tin xem nhiều