Báo Đồng Nai điện tử
En

Thí sinh bước vào dự thi 3 môn trong bài thi tổ hợp

11:06, 26/06/2019

(ĐN) - Sáng 26-6, thí sinh toàn tỉnh bước vào ngày thi thứ hai của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 với bài thi tổ hợp tự chọn khoa học tự nhiên, gồm: Vật lý, Hoá học và Sinh học.

 

(ĐN) - Sáng 26-6, thí sinh toàn tỉnh bước vào ngày thi thứ hai của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 với bài thi tổ hợp tự chọn khoa học tự nhiên, gồm: Vật lý, Hoá học và Sinh học.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền

Mỗi môn thi trong bài thi tổ hợp chỉ có thời gian làm bài 50 phút. Thí sinh sẽ có 10 phút nghỉ giải lao khi hoàn thành một môn thi, sau đó sẽ bước ngay vào làm bài thi Hoá học, tiếp đó là môn Sinh học.

Em Nguyễn Văn Danh, thí sinh thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền cho biết: “Em dự kiến dùng điểm bài thi môn Toán và 2 môn trong bài thi Tổ hợp khoa học tự nhiên là Vật lý và Hoá học để xét tuyển đại học nên sẽ phải cố gắng rất nhiều ở bài thi tổ hợp”.

Còn em Lê Văn Bắc, học sinh Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, cho hay: “Em sẽ dùng điểm môn Toán đã thi ngày hôm qua, kết quả làm bài khá tốt, và hai môn thi trong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên sáng nay là Hoá học và Sinh học để xét tuyển vào ngành Y khoa, do đó buổi thi sáng nay rất quan trọng, chiếm 2/3 cơ hội thành công cho mục tiêu vào đại học của em".

Sáng nay những thí sinh không thi bài thi tự chọn khoa học tự nhiên được nghỉ một buổi sáng. Ngược lại những thí sinh không chọn bài thi Tổ hợp khoa học xã hội chỉ cần thi thêm môn Ngoại ngữ vào chiều nay là đã hoàn thành kỳ thi.

Chiều nay 26-6, các thí sinh sẽ thi môn Tiếng Anh với thời gian làm bài thi 60 phút. Bà Trương Thị Kim Huệ, Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, có trên 1 ngàn thí sinh của tỉnh đăng ký thi cả hai bài thi tự chọn khoa học tự nhiên và xã hội. Thí sinh sẽ buộc phải thi cả hai bài thi này, bỏ một trong hai bài sẽ không được xét tốt nghiệp.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều