Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 22

03:06, 06/06/2019

(ĐN) – Trong 2 ngày: 5 và 6-6, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng – thiết giáp đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 22 (Quân đoàn 4).

 

(ĐN) – Trong 2 ngày: 5 và 6-6, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng – thiết giáp do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 22 (Quân đoàn 4).

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng – thiết giáp (giữa), kiểm tra thực tế tại nhà kho niêm cất xe tăng của Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 22. Ảnh: Đăng Tùng.
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng – thiết giáp (giữa) kiểm tra thực tế tại nhà kho niêm cất xe tăng của Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 22

Tại đây, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các nội dung như: xây dựng lực lượng; sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện chuyên ngành tăng thiết giáp; công tác trang bị, bảo đảm kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tình trạng, khai thác thông tin liên lạc trên xe..

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Lữ đoàn đã tổ chức tập huấn và kiểm tra các nội dung điều lệnh, thể lực, chiến thuật... với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 84% khá, giỏi. Quá trình huấn luyện phân đội đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện đêm, với hơn 87% đạt khá giỏi. Năm 2019, Lữ đoàn huấn luyện hơn 100 chiến sĩ mới bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian, kiểm tra kết thúc các khoa mục đều đạt khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng – thiết giáp (thứ 3 từ phải qua), kiểm tra kiến thức thực tế các kíp xe tăng của Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 22.
Kiểm tra kiến thức thực tế các kíp xe tăng của Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 22

Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, so với năm 2015, Lữ đoàn đã có nhiều tiến bộ từ cơ sở vật chất đến tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là bảo đảm kỹ thuật và sẵn sàng chiến đấu. Tư lệnh Binh chủng yêu cầu trong thời gian tới, Lữ đoàn phải thường xuyên nắm chắc tình hình, nhiệm vụ; dự kiến nhiều tình huống để tổ chức luyện tập sát với thực tế; nghiên cứu phương thức bảo đảm hậu cần cho các phân đội phù hợp với nhiệm vụ...

Kết quả kiểm tra, Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 22 đạt điểm giỏi.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều