Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi hành kỷ luật 19 đảng viên

09:06, 30/06/2019

(ĐN) - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Trảng Bom Trần Đức Thạch cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện Trảng Bom có 19 đảng viên bị thi hành kỷ luật (giảm 2 trường hợp so với cùng kỳ năm trước), với các hình thức: khiển trách 15 trường hợp, cảnh cáo 1 và khai trừ 3 trường hợp.

(ĐN) - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Trảng Bom Trần Đức Thạch cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện Trảng Bom có 19 đảng viên bị thi hành kỷ luật (giảm 2 trường hợp so với cùng kỳ năm trước), với các hình thức: khiển trách 15 trường hợp, cảnh cáo 1 và khai trừ 3 trường hợp.

Nội dung vi phạm của các đảng viên này chủ yếu về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (10 trường hợp, chiếm 52,6%); còn lại vi phạm pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo quản lý và các vi phạm khác. Trong số các đảng viên bị xử lý kỷ luật, có 4 trường hợp do tổ chức Đảng tự phát hiện; 10 trường hợp do đảng viên tự khai báo; 1 trường hợp được phát hiện qua công tác thanh tra; 1 trường hợp được phát hiện qua tố cáo và 3 trường hợp bị xử lý trên cơ sở kết quả xét xử của tòa án.

P.H

Tin xem nhiều