Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

03:06, 21/06/2019

(ĐN)- Sáng 21-6, tại Đài PT-TH Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-) và trao Giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai lần thứ 30 năm 2019.

* Trao Giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai lần thứ 30

(ĐN)- Sáng 21-6, tại Đài PT-TH Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2019) và trao Giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai lần thứ 30 năm 2019.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc và Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru tặng lẵng hoa cho lãnh đạo Hội Nhà báo. Ảnh: Huy Anh
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái (thứ hai từ trái qua) và Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru (bìa trái) tặng lẵng hoa chức mừng lãnh đạo Hội Nhà báo nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Huy Anh

Đến dự có các các đồng chí: Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Ru, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo hội viên các chi Hội nhà báo trong tỉnh.

Tại buổi họp mặt, Tổng biên tập Báo Đồng Nai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Tôn Hoàn đã ôn lại truyền thống vẻ vang 94 năm của nền báo chí nước nhà với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao giải Nhất giải báo chí Ngòi Viết vàng Đồng Nai cho đơn vị Báo Đồng Nai.
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao giải Nhất giải báo chí Ngòi Viết vàng Đồng Nai cho nhóm tác giả của Báo Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh, giai đoạn nào báo chí cũng làm tốt nhiệm vụ, vai trò của mình, trở thành phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng với báo chí cả nước, báo chí Đồng Nai trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực, tích cực đổi mới, sáng tạo trong hoạt động với chức năng nhiệm vụ là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân, góp phần vào thành tựu chung của tỉnh.

Thường trực tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru và Chủ tịch Hội nhà báo, Tổng biên tập báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn trao giải Nhì giải báo chí Ngòi viết vàng cho các nhóm tác giả đoạt giải
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru và Chủ tịch Hội nhà báo, Tổng biên tập báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn trao giải Nhì giải báo chí Ngòi viết vàng cho các nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Huy Anh

Báo chí Đồng Nai đã thông tin tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện thời sự chính trị quan trọng trong nước và quốc tế.

Bên cạnh những thành quả đạt được, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàn cũng nêu lên những khó khăn thách thức mà báo chí đang phải đối mặt, nhất là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng truyền thông xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đứng trước những thách thức này, đòi hỏi báo chí tỉnh nhà phải không ngừng nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là đội ngũ những người làm báo phải không ngừng nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm báo hiện đại.

Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho các nhà báo
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo (thứ 6 từ phải qua) và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho các nhà báo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đánh giá cao thành tích của báo chí tỉnh nhà trong tuyên truyền, đưa các Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết XII của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Báo chí đã tuyên truyền sâu đậm những thành tựu trong công cuộc đổi mới, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế, thành tích xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, báo chí đã thẳng thắn nêu những khó khăn thách thức trong quá trình phát triển, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm giúp các ngành, các cấp nâng cao hiểu quả công tác lãnh đạo, quản lý.

Giám đốc Đài PTTH Đồng Nai Trần Nam Đông và Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng biên tập báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn tặng hoa chúc mừng các nhóm tác giả đoạt giải báo chí Quốc gia. Ảnh: Huy Anh
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn và Giám đốc Đài PTTH Đồng Nai Trần Nam Đông tặng hoa chúc mừng các nhóm tác giả đoạt giải báo chí Quốc gia. Ảnh: Huy Anh

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí, tổ chức hội và các nhà báo trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ, tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ chính trị của tỉnh để có đề cương tuyên truyền tốt, tác phẩm báo chí tốt, thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, xây dựng Đồng Nai giàu đẹp văn minh.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và Sở Thông tin - truyền thông trao giải cho các nhóm tác giải đoạt giải Ba giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai
Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và Sở Thông tin - truyền thông trao giải cho các nhóm tác giải đoạt giải Ba giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Đồng chí lưu ý, sau khi củng cố, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai cần tiếp tục phát huy hiệu quả lãnh đạo quản lý, nâng cao chất lượng nhiệm vụ chính trị, chăm lo tốt đời sống của người làm báo. Hội Nhà báo cần tăng cường bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên, gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 9 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam(ảnh: Huy Anh)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Huy Anh

Tại buổi họp mặt, Hội Nhà báo tỉnh đã trao Giải báo chí Ngòi viết vàng lần thứ 30 với 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất thuộc được trao cho nhóm tác giả Phan Thị Kim NgânLê Thị Quyên, Báo Đồng Nai với loạt bài báo in 3 kỳ Sản xuất nông nghiệp: Bỏ tư duy  “giải cứu”. 3 giải nhì thuộc về 3 nhóm tác giả và tác giả: Nguyễn Thị PhượngVõ Văn TruyênNguyễn Phương Hằng, Báo Đồng Nai với loạt bài báo in 4 kỳ Học Bác chăm lo cho dân; nhóm tác giả Đào Dung - Minh Vương - Gia Vinh - Bích Tuyền, Đài PT-TH Đồng Nai với chương trình chuyên đề truyền hình Khởi sắc ở một xã vùng sâu; tác giả Phạm Văn Tùng, Báo Lao động Đồng Nai với loạt bài 3 kỳ Vỡ trận quy hoạch nông nghiệp.

Các nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai lần thứ 30
Các nhóm tác giả, tác giả đoạt giải Khuyến khích giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai lần thứ 30. Ảnh: Huy Anh

Có 5 tác phẩm được giải ba, thuộc về nhóm tác giả, tác giả: tác giả Nguyễn Phương Uyên, Báo Lao động Đồng Nai với loạt bài 3 kỳ Lan tỏa những tấm gương học tập và làm theo Bác; nhóm tác giả Phương Thanh - Duy Tân -  Trọng Phước - Phan Tuấn, Đài PT-TH Đồng Nai với phóng sự truyền hình Hành trình cứu sống bé bị tai nạn đa chấn thương nặng; tác giả Hoàng Lộc, Báo Lao động Đồng Nai với loạt bài báo in 3 kỳ: Tín dụng đen: Dễ vay - khó trả; tác giả Khắc Thiết, Đài Truyền thanh Biên Hoà với phóng sự truyền hình 2 kỳ Cung đường ám ảnh từ hệ lụy phát triển khu công nghiệp thiếu đồng bộ; nhóm tác giả Thu HiềnHuỳnh Phước, Đài PT-TH Đồng Nai với phóng sự phát thanh 3 kỳ Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em. Ngoài ra, còn có 7 tác phẩm được trao giải khuyến khích.

Lãnh đạo tỉnh, các đại biểu và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh chụp hình lưu niệm tại buổi gặp mặt
Lãnh đạo tỉnh, các đại biểu và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: Huy Anh

Dịp này, Hội Nhà báo đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho 13 hội viên có thành tích trên 20 năm cống hiến trong lĩnh vực báo chí, đồng thời kết nạp cho 4 hội viên mới của Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai và Báo Lao động Đồng Nai.

* Tối cùng ngày, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XIII-2018. Tham gia Giải báo chí quốc gia năm nay, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đoạt 3 giải thuộc về các tác giả, nhóm tác giả của Đài PT-TH Đồng Nai gồm: 1 giải B thể loại phát thanh của nhóm tác giả Phương Tình - Nam Hải, 1 giải C thể loại truyền hình của nhóm tác giả Hoàng Anh - Trọng Phước và 1 giải khuyến khích thể loại truyền hình của tác giả Minh Vương, Trà Mi.

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt Kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao giải nhất Giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai cho nhóm tác giả của Báo Đồng Nai
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao giải nhất Giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai cho nhóm tác giả của Báo Đồng Nai
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru trao giải cho các nhóm tác giả đoạt giải nhì Giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru trao giải cho các nhóm tác giả đoạt giải nhì Giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chụp hình với các nhà báo nữ tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chụp hình với các nhà báo nữ tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo gắn Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho các nhà báo.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo gắn Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho các nhà báo.
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn tặng hoa cho các nhà báo được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn tặng hoa cho các nhà báo được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí
Đại diện các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải báo chí quốc gia và giải Ngòi viết vàng Đồng Nai tham gia giao lưu tại buổi họp mặt
Đại diện các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải báo chí quốc gia và giải Ngòi viết vàng Đồng Nai tham gia giao lưu tại buổi họp mặt
Một tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt
Một tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều