Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

04:06, 03/06/2019

(ĐN) - Phát biểu tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vào ngày 3-6, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra của Thường trực Trung ương Hội đề nghị các cấp Hội CCB tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục nắm tình hình hội viên, củng cố và phát triển các mô hình thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu".

(ĐN) - Phát biểu tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vào ngày 3-6, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra của Thường trực Trung ương Hội đề nghị các cấp Hội CCB tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục nắm tình hình hội viên, củng cố và phát triển các mô hình thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu".

 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Song Phi đánh giá cao công tác 6 tháng đầu năm của Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Song Phi đánh giá cao công tác 6 tháng đầu năm của Hội CCB tỉnh.

Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam lưu ý các cấp Hội phải phối hợp tuyên truyền, gắn hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tiến tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Hội CCB cấp trên cơ sở tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI (2014-2019), liên hoan Tiếng hát CCB lần thứ IV, tiến tới Đại hội thi đua cấp tỉnh.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Dương Hòa Hiệp trao đổi các vấn đề của Hội Cựu chiến binh tỉnh với đoàn kiểm tra
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Dương Hòa Hiệp trao đổi với đoàn kiểm tra về các họat động của Hội CCB tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội trong tỉnh đã huy động và hỗ trợ hơn 12,7 tỷ đồng vốn cho hội viên sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 257 hội viên, giúp 2.150 kg phân bón, 350 kg thóc giống... Hoạt động nghĩa tình đồng đội cũng đã được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong đó, các cấp Hội đã tổ chức gần 900 lượt thăm, tặng quà hội viên và thân nhân hội viên ốm đau, từ trần, với số tiền gần 500 triệu đồng; vận động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách hội viên nghèo trên 5.700 phần quà trị giá gần 2 tỷ đồng và 100 kg gạo.

Minh Thành

Tin xem nhiều