Báo Đồng Nai điện tử
En

5 tháng đầu năm 2019, hơn 4,6 ngàn ca sốt xuất huyết, sởi

10:06, 05/06/2019

(ĐN) - Bác sĩ CKII Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, hiện đã bước vào mùa mưa nên tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua, số ca sốt xuất huyết đã tăng 100 ca so với tuần trước đó, nâng tổng số ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 3,3 ngàn ca, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2018.

(ĐN) - Bác sĩ CKII Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, hiện đã bước vào mùa mưa nên tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua, số ca sốt xuất huyết đã tăng 100 ca so với tuần trước đó, nâng tổng số ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 3,3 ngàn ca, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết hiệu quả, trung tâm y tế các huyện, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh cần chủ động có các biện pháp diệt lăng quăng, tránh chờ tuyến tỉnh xuống kiểm tra mới bắt đầu làm.

Ngoài dịch sốt xuất huyết, người dân cũng cần đề phòng dịch bệnh sởi. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1,3 ngàn ca mắc sởi (cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận ca mắc sởi nào). Vì thế các trung tâm y tế cần chú trọng đặc biệt đến công tác tiêm chủng, cần phải có sổ theo dõi những đối tượng vãng lai để quản lý, vận động tiêm chủng. Với những địa phương đông công nhân lao động, có nhiều khu nhà trọ, ngành chức năng cần ấn định ngày chủ nhật để chủ động tiêm thường xuyên cho đối tượng con công nhân lao động.

Lộc Dung

Tin xem nhiều