Báo Đồng Nai điện tử
En

Vô cớ giết người, hai bị cáo lãnh án

12:05, 16/05/2019

(ĐN)- Ngày 16-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ xã Bàu Cạn (huyện Long Thành) gồm: Tạ Danh Tiềm (23 tuổi) 16 năm tù; Nguyễn Thành Đạt (22 tuổi) 7 năm tù tội giết người.

 

 

(ĐN)- Ngày 16-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ xã Bàu Cạn (huyện Long Thành) gồm: Tạ Danh Tiềm (23 tuổi) 16 năm tù; Nguyễn Thành Đạt (22 tuổi) 7 năm tù về tội giết người.

Các bị cáo tại tòa (từ trái qua Tiềm, Đạt)
Các bị cáo tại tòa (từ trái qua Tiềm, Đạt)

Theo cáo trạng, vào khuya 4-5-2019, Đạt điều khiển xe máy biển số 60C1-23599 chở Tiềm thì gặp ông Phạm Văn Hải (56 tuổi, ngụ xã Bàu Cạn) đang đi bộ trên đường lô cao su hướng từ xã Tân Hiệp qua xã Bàu Cạn (huyện Long Thành) trong tình trạng say xỉn.

Khi gặp Tiềm và Đạt, ông Hải nói “tao xỉn rồi, tao chấp hết tụi bây”. Nghe vậy, Đạt liền xuống xe dùng tay đánh nhiều cái vào người ông Hải. Khi bị ông Hải đánh trả, Tiềm cầm bình nước bằng sứ (đã chuẩn bị từ trước để đi đánh nhau) đập vào đầu đối phương.

Do bị chấn thương sọ não vỡ xương hộp sọ, ông Hải đã tử vong ngay sau đó. Sau khi biết ông Hải chết, Tiềm và Đạt đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều