Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền chống phá Nhà nước, hai bị cáo lãnh 11 năm tù

04:05, 10/05/2019

(ĐN)- Ngày 10-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Dung (54 tuổi, ngụ tại xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) 6 năm tù giam và Nguyễn Thị Ngọc Sương (51 tuổi, ngụ tại xã Phú Tân, huyện Định Quán) 5 năm tù giam về tội làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

(ĐN)- Ngày 10-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Dung (54 tuổi, ngụ tại xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) 6 năm tù giam và Nguyễn Thị Ngọc Sương (51 tuổi, ngụ tại xã Phú Tân, huyện Định Quán) 5 năm tù giam về tội làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hai bị cáo tại tòa: Dung, Sương (từ phải qua)
Hai bị cáo tại tòa: Dung, Sương (từ phải qua)

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2018 đến ngày 10-10-2018, bị cáo Dung đã sử dụng tài khoản facebook “Salem Trần”, “Ma Ma Ma Ma” trên điện thoại iphone 6 và Sương sử dụng tài khoản facebook “Hoa Hong Ha Ngoc” trên điện thoại Samsung Galaxy J5 thường xuyên truy cập vào các trang mạng xã hội để xem các video, bài viết có nội dung chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Cả hai bị cáo đã kích động, kêu gọi biểu tình chống Luật đặc khu, an ninh mạng, phản đối Trung Quốc, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình vào ngày 13-10-2018…Thậm chí, Dung còn làm các tờ rơi có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà  nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam rồi rủ Sương đi rải tại 4 điểm ở thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) và đã bị phát hiện, bắt giữ.

Trong đó, Dung là người có vai trò tích cực thực hiện hành vi, Sương là người giúp sức để làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều