Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền chính sách thu hồi đất khu vực Sân bay Long Thành

09:05, 08/05/2019

(ĐN) - Ngày 8- 5, Tổ tuyên truyền Chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) của tỉnh đã thực hiện tuyên truyền cho 600 hộ dân nằm trong diện thu hồi đất ở 2 xã: Suối Trầu và Cẩm Đường (huyện Long Thành).
 

(ĐN) - Ngày 8- 5, Tổ tuyên truyền Chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành của tỉnh đã thực hiện tuyên truyền cho 600 hộ dân nằm trong diện thu hồi đất ở 2 xã: Suối Trầu và Cẩm Đường (huyện Long Thành).

Cán bộ tuyên truyền thông tin về các chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư Dự án sân bay Long Thành cho người dân xã Suối Trầu
Tổ tuyên truyền thông tin về các chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư Dự án sân bay Long Thành cho người dân xã Suối Trầu

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện các cơ quan chuyên môn của tỉnh phổ biến những thông tin cơ bản về khung chính sách và các mức hỗ trợ..., nhiều người dân đã nêu ra những vấn đề liên quan đến giá đền bù như: vì sao đến nay vẫn chưa có giá chính thức; khi nào thì người dân được biết giá đền bù; các loại cây trồng, vật kiến trúc khi được đền bù, người dân có được tận dụng hay không?

Người dân ở ấp 2 xã Suối Trầu đặt câu hỏi với tổ tuyên truyền
Ông Nguyễn Trí Lương, ấp 2, xã Suối Trầu đặt câu hỏi với tổ tuyên truyền về các trường hợp cụ thể liên quan đến quyền lợi của gia đình mình

Về chính sách tái định cư, những  thắc mắc của các hộ dân tập trung nhiều vào việc nhà xây dựng trên đất nông nghiệp có được bồi thường và bố trí vào Khu tái định cư hay không; gia đình đông con đã lập gia đình nhưng chưa tách khẩu được bố trí thêm suất tái định cư như thế nào; người dân ở nơi khác về mua đất canh tác có nhà tại khu đất bị giải tỏa có được nhận tái định cư không; khi vào khu tái địn cư người dân phải nộp những tiền gì.

Người dân ấp 2 xã Cẩm Đường phát biểu tại buổi tuyên truyền khung chính sách
Người dân ấp 2, xã Cẩm Đường phát biểu tại buổi tuyên truyền khung chính sách

Về các chính sách hỗ trợ, một ý kiến thắc mắc cụ thể như: người đầu cơ đất có được hưởng các khoản hỗ trợ như các hộ dân ở đây không; đối với các trường hợp không phải là nông dân nhưng có đất và đang định cư tại khu đất bị thu hồi có được hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hay không…

Các thắc mắc của từng người dân đã được tổ tuyên truyền giải đáp cụ thể ngay tại hội nghị. Trước đó, ngày 7-5, Tổ tuyên truyền cũng đã phổ biến và giải đáp cho hơn 500 hộ dân ở ấp 1 và ấp 3 xã Suối Trầu. Theo kế hoạch, trong những ngày tới, tổ công tác sẽ tiếp tục tuyên truyền cho các hộ dân trong vùng dự án tại các xã: Bình Sơn, Long An, Long Phước và Bàu Cạn...

Khắc Giới

 
Tin xem nhiều