Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi tuyển sinh lớp 10: Nhiều trường tốp trên có tỷ lệ "chọi" thấp

02:05, 31/05/2019

(ĐN) - Theo thông tin từ Sở GD-ĐT, các khâu chuẩn bị tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 đang được triển khai gấp rút và chặt chẽ.
 

(ĐN) - Theo thông tin từ Sở GD-ĐT, các khâu chuẩn bị tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 đang được triển khai gấp rút và chặt chẽ. Toàn tỉnh có trên 19,8 ngàn trong tổng số gần 38 ngàn học sinh hoàn thành chương trình THCS đăng ký dự thi vào lớp 10 tại 22 trường THPT có tổ chức thi tuyển.
 
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 22 trường có tổ chức thi tuyển là trên 11 ngàn học sinh. Toàn tỉnh có 37 hội đồng thi, trong đó TP.Biên Hòa có số hội đồng thi nhiều nhất với 19 hội đồng.
 
Nhiều trường có thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao (từ 1 ngàn học sinh trở lên) gồm: THPT Tam Hiệp, THPT Lê Hồng Phong, THPT Chu Văn An (TP.Biên Hòa), THPT Long Thành (huyện Long Thành) THPT Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc), THPT Ngô Sỹ Liên (huyện Trảng Bom).
 
Trong khi đó, nhiều trường có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn, dưới 1 ngàn thí sinh đăng ký nguyện vọng. Điển hình như THPT Chuyên Lương Thế Vinh có 371 thí sinh đăng ký xét nguyện vọng 1 lớp mặt bằng, THPT Ngô Quyền có 910 thí sinh,  933 thí sinh, THPT Nam Hà 661 thí sinh, THPT Long Khánh 925 thí sinh. Đây cũng là những trường có chỉ tiêu tuyển sinh cao, trong đó có THPT Trấn Biên 600 chỉ tiêu, THPT Ngô Quyền 450 chỉ tiêu, THPT Nam Hà 430 chỉ tiêu, THPT Long Khánh 480 chỉ tiêu.
 
Năm học 2019-2020, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường tương đối ổn định, trừ Trường THPT Chu Văn An tăng thêm 215 chỉ tiêu so với năm học 2018-2019 do trường này sẽ chuyển sang cơ sở mới nhiều phòng học hơn vào năm học tới.
 
Thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 sẽ diễn ra trong hai ngày: 6 và 7-6. Thí sinh phải thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Riêng các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh sẽ thi môn chuyên đã đăng ký vào chiều 7-6 với thời gian 150 phút.
 
Công Nghĩa
Tin xem nhiều