Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm giải quyết dứt điểm các kiến nghị của bà con cử tri

04:05, 06/05/2019

(ĐN) – Chiều ngày 6-5, tại UBND xã Đông Hòa, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 2 gồm các đại biểu: Lê Hồng Tịnh, Đỗ Thị Thu Hằng và Vũ Hải Hà đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Trảng Bom....

 

(ĐN) – Chiều ngày 6-5, tại UBND xã Đông Hòa, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 2 gồm các đại biểu: Lê Hồng Tịnh, Đỗ Thị Thu Hằng và Vũ Hải Hà đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Trảng Bom.

Cư tri Trảng Bom kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.
Cử tri huyện Trảng Bom kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, dân sinh...

Tại buổi tiếp xúc, ngoài các kiến nghị liên quan đến quản lý đất đai, môi trường..., các cử tri huyện Trảng Bom còn quan tâm nhiều đến các vấn đề dân sinh. Trong đó, cử tri bức xúc về tình trạng dày đặc các trạm thu phí trên các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ, nhất là trạm thu phí tuyến đường tránh TP.Biên Hòa; giá điện, xăng dầu tăng quá cao, gây khó khăn cho đời sống người dân; hiệu quả giải quyết các kiến nghị của cử tri hạn chế, nhiều vụ việc cử tri khiếu kiện nhiều năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị xử lý nghiêm vi phạm về việc sửa điểm khi thi vào đại học…

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, tại UBND xã Hưng Lộc, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị số 2 cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thống Nhất. Tại đây, bà con cử tri phản ánh với Đại biểu Quốc hội một số vấn đề còn bất cập trong quản lý đất đai; môi trường và quản lý hành chính.

a
Cử tri huyện Thống Nhất bức xúc về tình hình chăn nuôi xả thải gây ô nhiễm môi trường chưa được xử lý hiệu quả

Trong đó, cử tri bức xúc về tình hình chăn nuôi xả thải gây ô nhiễm môi trường chưa được xử lý hiệu quả; vi phạm về việc phân lô, bán nền đất nông nghiệp, tự chuyển đổi đất lúa còn phổ biến; chậm cấp sổ đỏ; xây dựng lấn chiếm mốc lộ giới vẫn còn xảy ra; cần sớm điều tra, làm rõ những sai phạm của quán cà phê chòi 379 tại xã Lộ 25 trong việc buộc các tiếp viên phải tiếp khách…

Tại các buổi tiếp xúc nói trên, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của 2 huyện: Trảng Bom và Thống Nhất cũng đã giải đáp những vấn đề bà con cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu và hứa sẽ thực hiện việc kiểm tra, chấn chỉnh lại những bất cập trong quản lý đất đai, xây dựng và môi trường...

Đại biểu Lê Hồng Tịnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 2 cũng yêu cầu địa phương nên giải quyết dứt điểm hoặc sớm có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri.

 Bình Nguyên

Tin xem nhiều