Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguyên Trưởng phòng Nội vụ TP.Biên Hòa lãnh 13 năm tù

04:05, 15/05/2019

(ĐN)- Ngày 14-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Võ Thanh Tùng (nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Trưởng phòng Nội vụ TP.Biên Hòa) 13 năm tù...

 

(ĐN)- Ngày 14-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Võ Thanh Tùng (nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Trưởng phòng Nội vụ TP.Biên Hòa) 13 năm tù; Nguyễn Thị Hồng Ngọc (nguyên Kế toán Phòng Nội vụ TP.Biên Hòa) 9 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Công Trinh (nguyên Phó phòng Nội vụ TP.Biên Hòa, nguyên Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp) 8 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa (từ trái qua: Bị cáo Tùng, Ngọc, Trinh)
Các bị cáo: Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Công Trinh (từ trái qua)

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2014, bị cáo Tùng và Ngọc nhầm tưởng danh hiệu khu phố, ấp, phường văn hóa đều được xét công nhận hàng năm và được nhận tiền thưởng là 1,5 lần mức lương tối thiểu chung theo Nghị định của Chính phủ nên cả hai đã bàn bạc thống nhất chỉ chi cho mỗi khu phố, ấp, phường văn hóa mức tiền thưởng là 0,6 lần mức lương tối thiểu chung.

Sau đó, các bị cáo lập hồ sơ thanh quyết toán khoản tiền chi khen thưởng của các khu phố, ấp, phường văn hóa với ngân sách Nhà nước là 1,5 lần mức lương tối thiểu chung nhằm chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch tương ứng 0,9 lần mức lương tối thiểu chung.

Với hành vi sai trái trên, bị cáo Tùng và Ngọc đã chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 700 triệu đồng dùng để chi cho một số hoạt động của Phòng Nội vụ TP.Biên Hòa trái quy định của pháp luật như: liên hoan, tiếp khách, biếu tết, tham quan du lịch…

Bị cáo Trinh khi còn trên cương vị là Phó trưởng Phòng Nội vụ TP.Biên Hòa kiêm Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng thẩm định sáng kiến kinh nghiệm TP.Biên Hòa từ năm 2010 đến năm 2013 đã có hành vi tham mưu cho Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa ký ban hành các quyết định khen thưởng kèm theo danh sách khen thưởng đối với các khu phố, ấp, phường đạt danh hiệu khu phố, ấp, phường văn hóa không đúng quy định pháp luật. Do không kiểm tra, giám sát hồ sơ thanh quyết toán tiền thi đua, khen thưởng nên đã để cho các bị cáo: Tùng và Ngọc vi phạm pháp luật gây thiệt hại hơn 540 triệu đồng ngân sách Nhà nước.

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều