Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản 2019

06:05, 17/05/2019

(ĐN) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019, sáng 17-5, đoàn lãnh đạo tỉnh do Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

 

(ĐN) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563, sáng 17-5, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Phó bí thư thường trực tỉnh uỷ hồ thanh sơn thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản 2019

Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hồ Thanh Sơn thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản 2019

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chúc mừng Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (Vesak 2019) vừa được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, tổ chức thành công, trong đó có sự đóng góp của đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chúc quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử trong tỉnh đón một mùa Phật đản an vui và ý nghĩa. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Phật giáo Đồng Nai trong công cuộc phát triển kinh  tế - xã hội tại địa phương.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục vận đồng bà con phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống hộ quốc- an dân, thực hiện đúng với đường hướng “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức cho giới trẻ, tránh để mặt tiêu cực của mạng xã  hội làm ảnh hưởng đến lối sống của thanh thiếu niên hiện nay.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã luôn có sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Phật giáo được hoạt động đúng pháp luật trong thời gian vừa qua. Sự quan tâm này chính là nguồn động lực để  tăng ni, Phật giáo trong tỉnh tiếp tục gắn kết, đồng hành với tỉnh để xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Phương Hằng

Tin xem nhiều