Báo Đồng Nai điện tử
En

Không lơ là trong kiểm tra, xử lý phương tiện giao thông đường thủy

05:05, 17/05/2019

(ĐN)- Ngày 17-5, Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" tỉnh đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" giai đoạn 2016-2020.

(ĐN)- Ngày 17-5, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tỉnh Đồng Nai đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020.

Giám đốc Sở Giao thông - vận tải, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Trịnh Tuấn Liêm khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.
Giám đốc Sở Giao thông - vận tải, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Trịnh Tuấn Liêm khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Trịnh Tuấn Liêm cho rằng, trong 3 năm qua công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy đã được thực hiện tốt. Qua đó, vận động người dân xây dựng các tuyến sông, cảng, bến thủy nội địa, khu dân cư an toàn, giúp phòng, chống tai nạn đuối nước, thương tích ở trẻ em.

Theo ông Trịnh Tuấn Liêm trong thời gian tới, cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường thủy, không được lơ là trong kiểm tra, xử lý phương tiện. Đặc biệt, không để người dân dùng ghe, thuyền làm phương tiện chở người đi lại trên sông gây ra các vụ tai nạn thương tâm.

Đại diện Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.
Đại diện Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần phải tăng cường kiểm tra các bến đò khách, cảng, bến thủy nội địa, nếu phát hiện phương tiện không đảm bảo an toàn thì kiên quyết không cho xuất bến. Với những bến thủy nội địa không phép phải xử lý nghiêm, không cho hoạt động dưới bất cứ hình thức nào nhằm đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều