Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội thi tìm hiểu Giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2019

08:05, 28/05/2019

(ĐN)- Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai vừa ban hành thể lệ hội thi năm 2019 với chủ đề: "Tìm hiểu truyền thống yêu nước, lịch sử, văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai".

(ĐN)- Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai vừa ban hành thể lệ hội thi năm 2019 với chủ đề: "Tìm hiểu truyền thống yêu nước, lịch sử, văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai".

một thí sinh trình bày phần thi thuyết trình phân hạng nhất, nhì, ba ở Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018  (ảnh: Văn Truyên).
Một thí sinh trình bày phần thi thuyết trình phân hạng nhất, nhì, ba ở Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018 (ảnh: Văn Truyên).

Theo đó, hình thức dự thi vẫn tương tự như những năm trước: thi viết và thi thuyết trình xếp hạng nhất, nhì, ba. Ban tổ chức chia người dự thi thành 2 khối: khối học sinh, sinh viên và khối cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân. Mỗi khối thi phải trả lời những câu hỏi tương ứng do ban tổ chức đưa ra. Cụ thể, khối học sinh, sinh viên được chia làm 2 bảng.

Bảng A dành cho học sinh tiểu học, THCS. Người thi trả lời 2 câu hỏi:

Câu 1: trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên và văn hóa, truyền thống yêu nước của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập. Cho biết tên các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập đã được nhà nước xếp hạng; và trình bày cảm nhận về 1 di tích mà bạn yêu thích. Nêu kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập và kể tên những xã, phường, thị trấn đã được công nhận nông thôn mới.

Câu 2: Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu người được phong tặng (truy tặng) danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng? Hãy viết cảm tưởng về một Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà bạn có nhiều cảm xúc nhất?

Bảng B dành cho học sinh THPT và sinh viên.Người thi trả lời 2 câu hỏi:

 Câu 1: Trình bày khái quát đặc điểm tự nhiên, văn hóa, kinh tế, xã hội và truyền thống yêu nước của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập. Bạn có cảm nhận gì về truyền thống yêu nước và thành tích xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã, thành phố đang sống, học tập? Hãy nêu tên các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập đã được nhà nước xếp hạng. Theo bạn, làm thế nào để bạn trẻ yêu thích và góp phần gìn giữ di tích lịch sử hiện nay?

Câu 2: Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu người được phong tặng (truy tặng) danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động? Hãy viết cảm tưởng về một Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà bạn có nhiều cảm xúc nhất?

Đối với khối thi dành cho cán bộ công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, người dự thi cũng trả lời 2 câu hỏi:

Câu 1: Trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên, văn hóa, kinh tế, xã hội, truyền thống yêu nước và tiềm năng của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập, làm việc. Bạn có cảm nhận gì về truyền thống yêu nước và thành tích xây dựng nông thôn mới ở huyện, thị xã, thành phố nơi mình sinh sống, học tập, công tác? Hãy nêu tên các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập, làm việc đã được nhà nước xếp hạng. Theo bạn, làm thế nào để bảo tồn và phát huy giá trị những di tích lịch sử ở địa phương có hiệu quả?

Câu 2: Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu cá nhân, tập thể được phong tặng (truy tặng) các danh hiệu Bà Mẹ  Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động? Trình bày cảm tưởng về một cá nhân hoặc tập thể được phong tặng danh hiệu trên mà bạn ấn tượng nhất. Theo bạn, giải pháp nào đem lại hiệu quả trong thực hiện chính sách người có công hiện nay ở địa phương (nêu hạn chế và giải pháp)?

Những thí sinh có bài viết đạt số điểm cao sẽ được chọn để tham gia phần thi thuyết trình xếp hạng nhất, nhì, ba. Thời gian nhận bài thi từ tháng 6 đến ngày 10-10-2019. Tổng kết, bế mạc và trao thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 12-2019. Ban tổ chức sẽ trao 23 giải tập thể và 70 giải cá nhân. Trong đó, thí sinh đạt giải nhất sẽ nhận số tiền bằng 10 lần mức lương tối thiểu.

Bài thi gửi về địa chỉ: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai), số 1597, Phạm Văn Thuận, KP. 3, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa. Điện thoại: 0251.8820085 – 0904141205. Fax: 0251. 3949938. Email: docisti@dost-dongnai.gov.vn. Để biết thêm chi tiết hội thi xem tại website: http://dost-dongnai.gov.vn.

Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều