Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người, 14 bị cáo lãnh tổng cộng 131 năm tù

11:05, 26/05/2019

(ĐN)- Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) gồm: Phạm Dương Việt Anh (27 tuổi) 7 năm tù, Trần Mạnh Hùng (22 tuổi) 9 năm tù và Lê Vũ Hùng (24 tuổi) 5 năm tù về tội giết người.

(ĐN)- Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) gồm: Phạm Dương Việt Anh (27 tuổi) 7 năm tù, Trần Mạnh Hùng (22 tuổi) 9 năm tù và Lê Vũ Hùng (24 tuổi) 5 năm tù về tội giết người.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, do xảy ra mâu thuẫn với Trương Văn Nhật (25 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) nên các đối tượng ngụ tại huyện Trảng Bom gồm: Lê Trung Hậu (31 tuổi), Phạm Nhật Linh (23 tuổi), Lê Trung Hiếu (27 tuổi), Đinh Hoàng Trương (27 tuổi), Phạm Văn Thuận (27 tuổi), Nguyễn Đăng Tuấn (38 tuổi), Trần Thái Nguyên (22 tuổi), Lê Minh (27 tuổi), Lương Khánh Phúc (23 tuổi), Trần Đức Tiến (27 tuổi), Nguyễn Vũ Đông Thoại (24 tuổi), Phạm Dương Việt Anh, Trần Mạnh Hùng và Lê Vũ Hùng rủ nhau đi tìm đánh nhóm của Nhật.

Vào ngày 22-6-2017, nhóm Hậu mang theo hung khí gồm 2 dao rựa, 4 dao phát, 3 dao tự chế và 1 kiếm nhật đến quán cà phê Góc Khuất (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) đánh nhóm Nhật. Trong lúc đánh nhau, anh Nguyễn Thanh Phong (29 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, thuộc nhóm Nhật) đã bị Hậu chém 1 nhát trúng đầu; Nguyên dùng dao chém 1 nhát vào hông; Mạnh Hùng, Tuấn, Thuận, Trương và Hiếu bao vây dùng dao chém nhiều nhát vào người..., khiến anh Phong tử vong.

11 bị cáo bị xét xử vào ngày 24-1-2019
11 bị cáo bị xét xử vào ngày 24-1-2019

Trước đó, vào ngày 24-1-2019, Tòa án nhân dân tỉnh cũng đã tuyên phạt các bị cáo: Hậu 16 năm tù, Linh 14 năm tù, Tuấn 14 năm tù, Hiếu 13 năm tù, Nguyên 12 năm tù, Thuận 10 năm tù, Minh 8 năm tù, Trương 8 năm tù, Phúc 6 năm tù, Thoại 5 năm tù và Tiến 4 năm tù về tội giết người. Riêng các bị cáo Việt Anh, Mạnh Hùng, Vũ Hùng sau khi gây án bỏ trốn, đến cuối năm 2018 mới bị bắt giữ.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều