Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo động đỏ liên tỉnh cứu sống bệnh nhân nguy kịch

10:05, 15/05/2019

(ĐN) - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch, bác sĩ CKII Hồ Thanh Phong cho biết, trung tâm vừa phối hợp với Bệnh viện Quận 2 (TP.Hồ Chí Minh) cứu sống một bệnh nhân bị tai nạn lao động nghiêm trọng.

(ĐN) - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch, bác sĩ CKII Hồ Thanh Phong cho biết, trung tâm vừa phối hợp với Bệnh viện Quận 2 (TP.Hồ Chí Minh) cứu sống một bệnh nhân bị tai nạn lao động nghiêm trọng.

Trước đó, sáng 8-5, Trung tâm y tế huyện tiếp nhận bệnh nhân M.V.C. (30 tuổi, công nhân đang làm việc tại một công trình trên địa bàn huyện Nhơn Trạch) trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không ổn định. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có vết thương vùng kín do bị thanh sắt rơi trúng vào người lúc đang làm việc. Nhận thấy ca bệnh nguy hiểm, bệnh nhân có thể sẽ tử vong nếu chuyển viện, nên Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch đã tiến hành báo động đỏ liên tỉnh với Bệnh viện Quận 2 - TP.Hồ Chí Minh để nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, bác sĩ của Bệnh viện Quận 2 vừa hướng dẫn qua điện thoại cho các bác sĩ Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch cách xử lý huyết áp, giữ sinh hiệu cho bệnh nhân, đồng thời cử ê kíp bác sĩ gây mê hồi sức, phẫu thuật mang theo thuốc men, các thiết bị y tế cần thiết mau chóng xuống giúp đỡ Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau 20 phút, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Quận 2 đã có mặt tại Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch và tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân C. Qúa trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bị vỡ đoạn ruột non, đại tràng và mạc tràng treo gây mất khoảng 3 lít máu, tràn vào ổ bụng. Các bác sĩ đã tiến hành truyền 12 đơn vị máu, cắt bỏ đoạn ruột bị dập nát, khâu đại tràng, rửa ổ bụng, đưa quai ruột non ra làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân. Sau khi đã qua được cơn nguy kịch, bệnh nhân tiếp tục được đưa về Bệnh viện Quận 2 để theo dõi, chăm sóc.

Hạnh Dung

 

 

Tin xem nhiều