Báo Đồng Nai điện tử
En

55 thí sinh tham gia Hội thi cán bộ mặt trận cơ sở giỏi năm 2019

05:05, 15/05/2019

(ĐN)- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, ngày 14-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội thi "Cán bộ mặt trận cơ sở giỏi" năm 2019.

 

(ĐN)- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, ngày 14-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội thi “Cán bộ mặt trận cơ sở giỏi” năm 2019.

Trao giải nhất cho đơn vị huyện Vĩnh Cửu.
Trao giải Nhất cho đơn vị huyện Vĩnh Cửu

Tham dự hội thi có 55 thí sinh là chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị xã và thành phố. Theo đó, mỗi huyện, thị xã và thành phố cử 1 đội gồm 5 thành viên tham gia thi 5 nội dung: chào hỏi (giới thiệu về đội thi, địa phương, đơn vị nơi công tác, một số nét nổi bật về công tác mặt trận ở địa phương); MTTQ Việt Nam qua các kỳ Đại hội; kiến thức tổng hợp; xử lý tình huống và tuyên truyền viên giỏi.

Phần thi chào hỏi của đội Trảng Bom.
Phần thi chào hỏi của đội Trảng Bom.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 13 giải. Trong đó, giải Nhất được trao cho đội thi đến từ MTTQ huyện Vĩnh Cửu; giải Nhì được trao cho 2 đội: MTTQ huyện Xuân Lộc và MTTQ TX.Long Khánh; giải Ba được trao cho 3 đội: MTTQ huyện Định Quán, MTTQ huyện Long Thành và MTTQ TP. Biên Hòa; giải Khuyến khích có 5 đội gồm MTTQ các huyện: Nhơn Trạch, Thống Nhất, Tân Phú, Trảng Bom và Cẩm Mỹ. 

Ngoài ra, Ban tổ chức hội thi còn trao giải tuyên truyền viên hay nhất cho thí sinh Nguyễn Hữu Toản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Bình (huyện Tân Phú) và giải chào hỏi hay nhất cho đội Trảng Bom.

phần thi MTTQ Việt Nam qua các kỳ đại hội
Phần thi MTTQ Việt Nam qua các kỳ đại hội

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy nhận xét, Ban thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã nghiêm túc, có sự đầu tư cho hội thi. Qua hội thi cho thấy, cán bộ mặt trận nắm rất vững kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác. Tuy nhiên, trong phần thi xử lý tình huống, có thí sinh chưa thật hiểu rõ và hiểu đúng vấn đề; độ nhanh nhạy có lúc chưa cao. Trong phần thi thuyết trình, một vài thí sinh chưa xác định đúng, trúng đối tượng tuyên truyền, chưa xác định nói về cái gì.

   Phương Hằng

Tin xem nhiều