Báo Đồng Nai điện tử
En

21 trường THPT tổ chức thi tuyển 10.816 chỉ tiêu vào lớp 10

02:05, 22/05/2019

(ĐN) - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết, Sở đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 sẽ diễn ra trong hai ngày: 6 và 7-6 sắp tới.

(ĐN) - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết, Sở đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 sẽ diễn ra trong hai ngày: 6 và 7-6 sắp tới.

Các
Các thí sinh xem danh sách dự thi vào lớp 10 (ảnh: minh họa)

Toàn tỉnh có 19.072 trong tổng số gần 38 ngàn học sinh hoàn thành chương trình THCS đăng ký thi tuyển vào lớp 10 tại 21 trường THPT được Sở GD-ĐT cho phép thi tuyển (nhiều hơn năm học trước 1 trường); các trường THPT còn lại sẽ tổ chức xét tuyển. Sở GD-ĐT tổ chức thành 15 cụm thi với tổng số 37 hội đồng thi. Trong đó địa bàn TP.Biên Hòa có 5 cụm thi (chiếm 1/3 số cụm thi trong toàn tỉnh).

Đối với Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa), có 1.660 thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Tin học. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh chiếm số lượng thí sinh đăng ký cao nhất với 690 thí sinh, tiếp đó là chuyên Toán 365 thí sinh. Thấp nhấp là lớp chuyên Lịch sử và Địa lý lần lượt là 8 và 6 thí sinh đăng ký thi tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 của 21 trường THPT được Sở GD-ĐT cho phép thi tuyển là 10.816 học sinh (tăng 1.917 chỉ tiêu so với năm học 2018-2019). Trong đó, Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất là 600 học sinh.

Riêng Trường THPT Chu Văn An (TP.Biên Hòa) được tuyển sinh với số lượng 420 chỉ tiêu (tăng 215 chỉ tiêu so với năm học 2018-2019) do năm học sắp tới, trường sẽ chuyển về cơ sở mới tại xã Hóa An với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hơn.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều