Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử trí và điều trị nhồi máu não cấp

09:04, 12/04/2019

(ĐN) - Chiều 11-4, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã tổ chức hội thảo chuyên đề Cập nhật xử trí và điều trị nhồi máu não cấp. Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các bác sĩ ở nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh.

 

(ĐN) - Chiều 11-4, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã tổ chức hội thảo chuyên đề Cập nhật xử trí và điều trị nhồi máu não cấp. Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các bác sĩ ở nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh.

Theo báo cáo của Bác sĩ Nguyễn Quốc Thành, Trưởng khoa Nội thần kinh – cơ xương khớp của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh về tình hình hoạt động và kết quả của Đơn vị đột quỵ tại bệnh viện, mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 2-2019, nhưng Đơn vị đột quỵ của bệnh viện đã cứu sống hơn 10 trường hợp bị đột quỵ.

Những dấu hiệu để nhận biết bệnh nhân bị đột quỵ gồm: méo miệng (biểu hiện rõ khi bệnh nhân cười, nhe răng), yếu liệt tay chân, ngôn ngữ bất thường (bệnh nhân không hiểu những từ đơn giản, giọng nói bị đớ). Với những trường hợp này, người thân trong gia đình nên nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được các bác sĩ cấp cứu kịp thời trong khoảng thời gian vàng. Nếu để lâu quá thời gian vàng cấp cứu, bệnh nhân rất khó có cơ hội hồi phục.

Hạnh Dung

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích