Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển lãm bản đồ biển đảo Việt Nam bằng chất liệu gốm sứ

03:04, 25/04/2019

(ĐN)- Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Quốc tế lao động (1-5), sáng 25-4, trên quê hương của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Trần Công An - người khai sinh lối đánh đặc công của Quân đội nhân dân Việt Nam (xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra lễ khánh thành tuyến đường trưng bày bản đồ biển đảo Việt Nam bằng chất liệu gốm sứ.

(ĐN)- Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Quốc tế lao động (1-5), sáng 25-4, trên quê hương của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Trần Công An - người khai sinh lối đánh đặc công của Quân đội nhân dân Việt Nam (xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra lễ khánh thành tuyến đường trưng bày bản đồ biển đảo Việt Nam bằng chất liệu gốm sứ. Đại biểu của 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và đông đảo bà con nhân dân địa phương đã đến dự.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường trưng bày bản đồ biển đảo Việt Nam bằng chất liệu gốm sứ
Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường trưng bày bản đồ biển đảo Việt Nam bằng chất liệu gốm sứ

 Trên tuyến đường nông thôn dài hơn 500 m, UBND xã Thạnh Hội đã trưng bày, giới thiệu hơn 40 bản đồ cổ bằng chất liệu gốm sứ về biển đảo Việt Nam, trong đó khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ngoài ra, được sự hỗ trợ của Bảo tàng Đồng Nai, UBND xã Thạnh Hội còn triển lãm hơn 60 bức ảnh tư liệu về hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam và một số tư liệu có liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Trên 40 bản đồ cổ bằng chất liệu gốm sứ về biển đảo Việt Nam được trưng bày tại tuyến
Trên 40 bản đồ cổ bằng chất liệu gốm sứ về biển đảo Việt Nam và hơn 60 bức ảnh tư liệu về hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam được trưng bày tại tuyến đường. 

Hoạt động ý nghĩa thiết thực này không chỉ cung cấp thông tin, kiến thức về biển đảo Việt Nam mà còn góp phần bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu nước cho nhân dân địa phương, nhất là các em học sinh, sinh viên...

Các em học sinh tìm hiểu về biển đảo Việt Nam qua các bức tranh được trưng bày tại buổi triển lãm
Các em học sinh tìm hiểu về biển đảo Việt Nam qua các bức tranh được trưng bày tại buổi triển lãm

 Thạnh Hội hay còn gọi là Cù lao Rùa là một xã nằm giữa sông Đồng Nai, đã được công nhận là xã Nông thôn mới từ năm 2014. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đang xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, phấn đấu làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc theo hướng “Xanh - Sạch - Đẹp - Sáng”.

                   Tin: D.N; ảnh: K.Lộc

Tin xem nhiều