Báo Đồng Nai điện tử
En

Toàn tỉnh giảm gần nửa triệu con heo

02:04, 29/04/2019

(ĐN)- Theo Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 4-2019, tổng đàn heo của trên địa bàn tỉnh còn trên 2 triệu con, giảm gần 0,5 triệu con so với đầu năm.

(ĐN)- Theo Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 4-2019, tổng đàn heo của trên địa bàn tỉnh còn trên 2 triệu con, giảm gần 0,5 triệu con so với đầu năm. Trong đó, có gần 1,9 ngàn trang trại chăn nuôi khoảng 1,6 triệu con heo (chiếm trên 80% tổng đàn); chăn nuôi nhỏ lẻ gần 400 ngàn con (chiếm tỷ lệ gần 20% tổng đàn).

Chăn nuôi nhỏ lẻ giảm đàn mạnh. Ảnh chụp tại trại nuôi heo của nông dân huyện Thống Nhất
Chăn nuôi nhỏ lẻ giảm đàn mạnh. Trong ảnh: Chăn nuôi heo ở huyện Thống Nhất

Nguyên nhân tổng đàn heo giảm mạnh là do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi đang lan rộng ở các tỉnh miền Bắc và có nguy cơ lây lan sang các tỉnh phía Nam, dẫn đến giá heo luôn đứng ở mức thấp. Hiện, gia heo hơi đang có đợt giảm giá mới, dao động từ 40-42 ngàn đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi đạt lợi nhuận rất thấp, trong khi rủi ro mất đàn vì dịch bệnh cao nên nhiều hộ chăn nuôi heo đã chủ động giảm đàn.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều