Báo Đồng Nai điện tử
En

Sư đoàn 9 phát động thi đua cao điểm

09:04, 02/04/2019

(ĐN) -  Ngày 2-4, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) đã tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm "Chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 – 2-9-2019)"

 

(ĐN) -  Ngày 2-4, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) đã tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm “Chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969 – 2-9-2019)”. Đây cũng là đơn vị được Cục Chính trị Quân đoàn 4 chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm cho toàn Quân đoàn phát động thi đua trong những ngày tới.

Các đơn vị, cơ quan Trung đoàn Bộ binh 1 Sư đoàn 9 ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Lê Cầu.
Các đơn vị, cơ quan Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 9 ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Lê Cầu.

Với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng” đợt thi đua diễn ra từ ngày 7-4 đến 7-5, nhằm nêu bật ý nghĩa to lớn và tầm tâm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ và giá trị lịch sử Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt mà Đảng, toàn dân và Quân đội ta đã giành được, giúp cán bộ, chiến sĩ có động cơ đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, đơn vị đặt ra chỉ tiêu Thi đua huấn luyện giỏi với 100% nội dung, kiếm tra đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi. Duy trì sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Luyện tập thuần thục các phương án tác chiến địch. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện giỏi với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, vũ khĩ trang bị cho các nhiệm vụ. 100% cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt việc nêu gương, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nói đi đôi với làm....

Lê Cầu – Đăng Tùng

Tin xem nhiều