Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN Giang Điền

05:04, 12/04/2019

(ĐN) - Ngày 11-4, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ngành liên quan đã họp bàn và thống nhất về việc xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.

 

* Dự kiến đầu tư khoảng 350 tỷ đồng xây dựng thiết chế công đoàn tại KCN Giang Điền

(ĐN) - Ngày 11-4, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ngành liên quan đã họp bàn và thống nhất về việc xây dựng thiết chế công đoàn phục vụ công nhân lao động tại tỉnh Đồng Nai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị các sở, ngành liên quan cần đẩy nhanh tiến độ để sớm xây dựng thiết chế Công đoàn tại huyện Trảng Bom phục vụ công nhân lao động.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị các sở, ngành liên quan cần đẩy nhanh tiến độ để sớm xây dựng thiết chế Công đoàn tại huyện Trảng Bom phục vụ công nhân lao động.

Theo đó, các bên đã nhất trí, từ nay đến năm 2020 sẽ xây dựng một thiết chế công đoàn trên khu đất có diện tích 2,36 héc ta nằm tại Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom) với mức đầu tư dự kiến khoảng 350 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, nguồn vốn tích lũy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vốn vay ưu đãi.

Thiết chế công đoàn được xây dựng (bao gồm: khu nhà ở, nhà văn hóa đa năng, quảng trường trung tâm, siêu thị Công đoàn, văn phòng tư vấn pháp luật, nhà thuốc, sân thể thao…), nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt của công nhân lao động, đặc biệt là lao động nhập cư đang sinh sống tại các khu nhà trọ không đảm bảo điều kiện sinh hoạt như hiện nay.

 Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.
Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chỉ đạo các sở, ngành liên quan trong tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ để có thể triển khai ngay dự án. Sau khi đã có quỹ đất sạch, giao Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh để sớm triển khai. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì thì kịp thời đề xuất với lãnh đạo tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để xử lý, tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành thiết chế Công đoàn trong năm 2020.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu hỗ trợ Đồng Nai xây dựng thêm một thiết chế Công đoàn tại huyện Nhơn Trạch – một trong những địa phương có đông công nhân lao động đang sinh sống, làm việc.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều