Báo Đồng Nai điện tử
En

Gyeongsangnam và Đồng Nai hợp tác phát triển công-nông nghiệp

02:04, 25/04/2019

(ĐN) – Ngày 25-4, đoàn công tác do ông Park Seong Ho, Quyền Thống đốc tỉnh Gyeongsangnam - Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Đồng Nai.

 

(ĐN) – Ngày 25-4, đoàn công tác do ông Park Seong Ho, Quyền Thống đốc tỉnh Gyeongsangnam - Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng quà lưu niệm cho ông Park Seong, Quyền Thống đốc tỉnh Gyeongsangnam
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng quà lưu niệm cho ông Park Seong Ho, Quyền Thống đốc tỉnh Gyeongsangnam

Tiếp đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cho biết, Đồng Nai và tỉnh Gyeongsangnam đã kết nghĩa nhiều năm và mối quan hệ 2 bên ngày càng thân thiết. Giữa 2 tỉnh thường xuyên có nhiều trao đổi trên các lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp của Gyeongsangnam đã đầu tư vào Đồng Nai từ rất sớm và hoạt động khá thành công.

Hiện nay, Hàn Quốc đang dẫn đầu các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh với 392 dự án có tổng vốn trên 6,2 tỷ USD, trong đó có nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc như: Hyosung, Chang Shin, Taekwang Vina, Samsung, CJ... Khoảng 2-3 năm trở lại đây, Đồng Nai thường xuyên tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hàn Quốc nên doanh nghiệp Hàn Quốc đến tỉnh đầu tư tăng nhanh.

Lãnh đạo Đồng Nai và Gyeongsangnam chụp hình lưu niệm
Lãnh đạo Đồng Nai và Gyeongsangnam chụp hình lưu niệm

Quyền Thống đốc tỉnh Gyeongsangnam Park Seong Ho cho biết, Gyeongsangnam là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp nhất cả nước, trong đó có nhiều ngành nổi bật như: sản xuất ô tô, máy móc thiết bị, đóng tàu, thiết bị hàng không...

Cũng theo Quyền Thống đốc Park Seong Ho, dù là tỉnh công nghiệp, nhưng lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của Gyeongsangnam cũng rất phát triển. Vì vậy, ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tại Đồng Nai nhiều doanh nghiệp Gyeongsangnam muốn liên kết chuyển giao các kỹ thuật về nông nghiệp công nghệ cao cho Đồng Nai để cùng hợp tác phát triển công nghiệp, nông nghiệp.

                                                        Hương Giang

Tin xem nhiều