Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp tuyên truyền về phong trào học tập suốt đời

02:04, 24/04/2019

(ĐN) - Sáng 24-4, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở GD-ĐT, Sở Văn hóa – thể thao và du lịch, Sở Lao động – thương binh và xã hội...tổ chức lễ ký kết thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

(ĐN) - Sáng 24-4, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở GD-ĐT, Sở Văn hóa – thể thao và du lịch, Sở Lao động – thương binh và xã hội...tổ chức lễ ký kết thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh tham gia ký kết hợp tác.
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh tham gia ký kết hợp tác

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của MTTQ, các ngành, đoàn thể các cấp về ý thức tự học, tự nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ hội viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Bên cạnh đó, sẽ mở rộng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội; phối hợp với Hội Khuyến học các cấp trong việc xây dựng mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng của từng địa phương, đơn vị.

Các bên cũng có trách nhiệm phát động phong trào học tập, xây dựng Qũy khuyến học trong cơ quan, hệ thống tổ chức MTTQ, đoàn thể, khen thưởng động viên kịp thời đối với những hội viên, đoàn viên có thành tích học tập tốt; phối hợp tổ chức bình xét tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xét tặng danh hiệu Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, Cộng đồng học tập.

Tất cả đều nhằm mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 70% gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình học tập, 50% dòng họ được công nhận Dòng họ học tập, 60% cộng đồng đạt Cộng đồng học tập, 90% cơ quan, trường học đơn vị được công nhận Đơn vị học tập.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều