Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ bị liệt hai chân

04:04, 24/04/2019

(ĐN) - Ngày 24-4, thông tin từ Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, vừa tiến hành phẫu thuật thoát vị đĩa đệm giúp một bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ bị liệt hai chân.

 

(ĐN) - Ngày 24-4, thông tin từ Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, vừa tiến hành phẫu thuật thoát vị đĩa đệm giúp một bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ bị liệt hai chân.

Bác sĩ Vũ Ngọc Bảo Quỳnh thăm khám cho bệnh nhân T.H.L. sau ca phẫu thuật.
Bác sĩ Vũ Ngọc Bảo Quỳnh thăm khám cho bệnh nhân T.H.L. sau ca phẫu thuật.

Bác sĩ CKI Vũ Ngọc Bảo Quỳnh, khoa Chấn thương chỉnh hình – phục hồi chức năng, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết, bệnh nhân tên T.H.L. (63 tuổi, ngụ phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa) nhập viện trong tình trạng tê tay chân, yếu hai chân đi lại khó khăn, hai chân xuất hiện những cơn giật khi nằm. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ gây chèn ép dây thần kinh tủy sống mức độ nặng, nếu không kịp thời tiến hành phẫu thuật, hai chân của bệnh nhân L. có nguy cơ bị liệt, không thể đi lại được.

Tuy nhiên, do bệnh nhân đang sử dụng các loại thuốc chữa trị bệnh tim mạch nên các bác sĩ phải cho ngưng sử dụng thuốc, kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ sức khỏe của bệnh nhân, đánh giá các yếu tố nguy cơ mới tiến hành phẫu thuật. Qúa trình phẫu thuật cũng gặp rất nhiều khó khăn do bệnh nhân vừa bị bệnh tim, vừa bị loãng xương, nên nguy cơ bệnh nhân bị ngưng tim, chảy máu trong quá trình phẫu thuật rất cao, đòi hỏi bác sĩ phải có tay nghề chuyên môn cao.

Đến nay, sau 5 ngày phẫu thuật, tay chân của bệnh nhân L. đã không còn tê nhiều, đi lại thoải mái hơn, không còn cảm thấy đau ngực, khó thở. Dự kiến, khoảng 2 ngày nữa bệnh nhân sẽ được xuất viện.

An Yên

Tin xem nhiều