Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ bị liệt

09:04, 01/04/2019

(ĐN) - Bác sĩ CKI Vũ Ngọc Bảo Quỳnh, Khoa Chấn thương chỉnh hình - phục hồi chức năng Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật u trong ống sống, cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ bị liệt.

(ĐN) - Bác sĩ CKI Vũ Ngọc Bảo Quỳnh, Khoa Chấn thương chỉnh hình - phục hồi chức năng Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật u trong ống sống, cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ bị liệt.

Bệnh nhân là bà H.T.P. (53 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng lưng, đau lan xuống 2 chân làm 2 chân tê cứng, mất cảm giác và không thể di chuyển. Những cơn đau càng nhiều hơn trong vòng 8 tháng gần đây khiến cuộc sống của bà P. gặp rất nhiều khó khăn.

Kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân có khối u trong ống sống, có nguồn gốc từ màng tủy, do đã tồn tại từ lâu trong ống sống nên gây viêm dính mô xung quanh. Nếu không kịp thời phẫu thuật, để lâu sẽ làm cho bệnh nhân mất cảm giác 2 chân và nguy cơ bị liệt.

Theo đó, bác sĩ đã phẫu thuật lấy toàn bộ khối u trong ống sống cho bệnh nhân. Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân có thể ngồi dậy, đi lại được. Để phục hồi hoàn toàn, bệnh nhân được các bác sĩ hướng dẫn tập vật lý trị liệu và tự tập sau khi xuất viện.

            Lộc Dung

Tin xem nhiều