Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao vai trò sở hữu trí tuệ trong khởi nghiệp sáng tạo

05:04, 25/04/2019

(ĐN) - Chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ (26-4), mới đây Sở Khoa học – công nghệ (KHCN) đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) tổ chức hội nghị về Vai trò Sở hữu trí tuệ hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

 

(ĐN) - Chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ (26-4), mới đây Sở Khoa học – công nghệ (KHCN) đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) tổ chức hội nghị về Vai trò Sở hữu trí tuệ hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học – công nghệ) trình bày tại hội nghị.
Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) trình bày tại hội nghị

Hội nghị nhằm giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ, tạo tiền đề cho việc xây dựng tài sản vô hình từ khi bắt đầu khởi nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn khai thác, sử dụng các thông tin về sở hữu công nghiệp trên các nguồn cơ sở dữ liệu; triển khai nội dung cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai và các chính sách hỗ trợ trong “Chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiế, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập”.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng, Giám đốc Sở KHCN, Ngày Sở hữu trí tuệ hằng năm là dịp để Việt Nam cùng với các quốc gia khác trên toàn cầu tôn vinh những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và quảng bá vai trò của sở hữu trí tuệ đối với đời sống xã hội. Với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học - công nghệ sẽ tiếp tục nỗ lực để tạo ra các thể chế phù hợp nhất, khuyến khích bảo hộ thỏa đáng và đầy đủ sở hữu trí tuệ, từ đó hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều