Báo Đồng Nai điện tử
En

Kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến của một nhóm học sinh

08:04, 26/04/2019

(ĐN)- Khoảng 13 giờ 30, ngày 25-4, Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) nhận được tin báo từ người dân có một nhóm học sinh mang theo một bao tải mã tấu đến tụ tập tại một quán nước đối diện khu vực cổng Trường THPT Đ.T.H (KP.5, phường Tân Hiệp) để hẹn đánh nhau.

(ĐN)- Khoảng 13 giờ 30, ngày 25-4, Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) nhận được tin báo từ người dân có một nhóm học sinh mang theo một bao tải mã tấu đến tụ tập tại một quán nước đối diện khu vực cổng Trường THPT Đ.T.H (KP.5, phường Tân Hiệp) để hẹn đánh nhau.

Nhóm đối tượng và số hung khí được thu giữ đưa về trụ sở công an làm việc
Nhóm đối tượng và số hung khí được thu giữ đưa về trụ sở công an làm việc

Nhận được thông tin, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định, có 7 thanh, thiếu niên đang tụ tập tại đây. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 6 cây mã tấu được bỏ trong bao tải cất giấu sau đống gạch gần nơi nhóm đối tượng nói trên ngồi uống nước. Ngay sau đó, nhóm đối tượng này được đưa về trụ sở công an phường để làm việc.

Tại đây, công an xác định, trong 7 đối tượng nói trên có 4 em đều 16 tuổi đang là học sinh của một số trường trên địa bàn TP.Biên Hòa. Ngoài ra, còn có 3 em khác cùng trang lứa nhưng đã nghỉ học và rủ nhau chuẩn bị hung khí đi gây án.

Theo xác minh, một em trong nhóm này có mâu thuẫn với một học sinh lớp 8 của một trường cấp 2 gần đó. Biết được em học sinh trên đang có mặt tại trường nên nhóm đối tượng này đã chuẩn bị 6 cây mã tấu đến quán nước ngồi chờ khi em học sinh trên xuất hiện sẽ giải quyết mâu thuẫn.

Theo cán bộ Công an phường Tân Hiệp, nếu lực lượng công an không kịp thời ngăn chặn thì rất có thể xảy ra vụ hổn chiến và hậu quả rất khó lường. Sau khi làm việc, lấy lời khai ban đầu, lực lượng công an tiếp tục mời gia đình và đại diện nhà trường, nơi một số em đang theo học lên xác nhận và tiếp nhận, quản lý, giáo dục các em. Lực lượng công an cũng đã tịch thu toàn bộ số hung khí nói trên để tiêu hủy.

T.D

 

 

 

 

Tin xem nhiều