Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai thu hút 3,3 triệu USD viện trợ phi chính phủ

07:04, 10/04/2019

(ĐN) - Ngày 10-4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các địa phương trong cả nước, trong đó có Đồng Nai. Dự hội nghị tại Đồng Nai có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bùi Ngọc Thanh.

 

(ĐN) - Ngày 10-4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài. Dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bùi Ngọc Thanh.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bùi Ngọc Thanh trao bằng khen cho đại diện 2 tổ chức phi chính phủ đến từ Hàn Quốc đã tài trợ xây dựng 20 căn nhà cho người dân xã La Ngà (huyện Định Quán)
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bùi Ngọc Thanh trao bằng khen cho đại diện 2 tổ chức phi chính phủ đến từ Hàn Quốc đã tài trợ xây dựng 20 căn nhà cho người dân xã La Ngà (huyện Định Quán)

Theo Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, hiện có 496 tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam, riêng năm 2018 giá trị viện trợ đạt 286 triệu USD. Các nguồn vận động viện trợ này được trải đều trên tất cả các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội…Đây là nguồn lực cần thiết, góp phần giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển của nước ta hiện nay.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ và giải pháp cho công tác vận động phi chính phủ nước ngoài trong năm 2019, Thứ trưởng Hồ Thanh Sơn cho rằng cần đẩy mạnh công tác chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực cho các cơ quan đầu mối về công tác phi chính phủ nước ngoài tại các bộ ngành và các địa phương; đa dạng hóa các nguồn viện trợ, đối tượng và phương thức vận động viện trợ và sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ. Các địa phương cần tiếp tục chủ động mở rộng quan hệ để khai thác tối đa các nguồn viện trợ phục vụ cho sự phát triển của địa phương mình.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, sắp tới Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 4 về tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bùi Ngọc Thanh dự lễ bàn giao 20 căn nhà cho người dân xã La Ngà (huyện Định Quán) do Tổ chức văn hóa Hàn Quốc ACEF và Hiệp hội giáo hội tỉnh DAEGU (Hàn Quốc) tài trợ.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bùi Ngọc Thanh dự lễ bàn giao 20 căn nhà cho người dân xã La Ngà (huyện Định Quán) do Tổ chức văn hóa Hàn Quốc ACEF và Hiệp hội giáo hội tỉnh DAEGU (Hàn Quốc) tài trợ.

Còn theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, hiện đã có 33 tổ chức, hội, quỹ phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, Đồng Nai đã vận động và thu hút trên 3,3 triệu USD viện trợ phi chính phủ. Trong đó, tập trung nhiều nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường như: xây dựng trường học, cung cấp học bổng cho học sinh sinh viên, cung cấp thiết bị y tế, hỗ trợ phục hồi chức năng cho người bệnh, xây dựng nhà ở, công trình nước sạch cho người nghèo tại các huyện…

Công Nghĩa

Tin xem nhiều