Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong nhân dân

07:04, 18/04/2019

(ĐN)- Trong hai ngày: 17 và 18-4, tại huyện Long Thành đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ XII. Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Tới và Bí thư Huyện ủy Long Thành Cao Tiến Dũng đã đến dự.
 

(ĐN)- Trong hai ngày: 17 và 18-4, tại huyện Long Thành đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019- 2024. Các đồng chí: Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành đã đến dự.

Đoàn chủ tịch Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội.
Đoàn chủ tịch Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Huyện Long Thành đang tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm mang tầm cỡ quốc gia như dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành…và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành cũng đã thể hiện rõ được vai trò của mình trong việc cùng các tổ chức thành viên, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các quy định của nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới phát biểu tại đại hội.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới phát biểu tại đại hội.

Bên cạnh đó, Mặt trận còn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị của nhân dân về chủ trương, cơ chế, chính sách bồi thường, các điều kiện đảm bảo tái định cư để phản ánh và tham mưu các cấp, các ngành giải quyết thỏa đáng những phát sinh, tránh khiếu nại, tố cáo trong nhân dân để bàn giao mặt bằng, góp phần triển khai dự án đúng tiến độ.

Các đại biểu biểu quyết chương trình hành động khóa XII.
Các đại biểu biểu quyết chương trình hành động khóa XII.

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức thành viên luôn chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện.

Bí thư Huyện ủy Long Thành Cao Tiến Dũng tặng bức trướng cho đại hội.
Bí thư Huyện ủy Long Thành Cao Tiến Dũng tặng bức trướng cho đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Long Thành Cao Tiến Dũng ghi nhận những đóng góp tích cực, có hiệu quả trong nhiệm kỳ vừa qua của MTTQ huyện Long Thành. Đồng chí cho rằng, trong thời gian tới, nhiều dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh, nhất là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được triển khai, tạo ra thời cơ và động lực mới phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội trên địa bàn nhưng cũng có những khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải nỗ lực và quyết tâm nhiều hơn nữa.

Ra mắt Ủy ban MTTQ huyện Long Thành khóa mới.
Ra mắt Ủy ban MTTQ huyện Long Thành khóa mới.

MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân khi triển khai dự án sân bay Long Thành và các dự án trọng điểm khác.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới thì nêu rõ, MTTQ các cấp huyện Long Thành tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, thực chất trong cộng đồng; phát huy dân chủ, chủ động nắm nắt, theo dõi, theo sát ý kiến trả lời của cấp có thẩm quyền về những ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Thực hiện tinh gọn bộ máy của mặt trận, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quan điểm hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư.

Khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.
Khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị là ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành.

     Phương Hằng

Tin xem nhiều