Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

02:04, 26/04/2019

(ĐN)- Ngày 26-4, tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3 gồm các ông: Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh...đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV tại xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh.

(ĐN)- Ngày 26-4, tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3 gồm các ông: Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh...đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV tại xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh.
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh (ảnh: Thanh Hải).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quan tâm, kiến nghị đến các vấn đề dư luận trong thời gian qua như: đẩy mạnh triển khai xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, xử lý nghiêm việc mua bán đất đai trái phép, hỗ trợ tiêu thụ nông sản để nông dân yên tâm sản xuất, phòng chống tham nhũng.

Cử tri kiến nghị các vấn đề quan tâm tại buổi tiếp xúc.
Cử tri kiến nghị các vấn đề quan tâm tại buổi tiếp xúc (ảnh: Thanh Hải)..

Ngoài ra, các cử tri cũng bức xúc trước tình trạng các công trình giao thông xuống cấp, chất lượng khám chữa, bệnh tại các cơ sở y tế, bạo lực học đường, cải cách sách giáo khoa, các cơ sở chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường...

* Trước đó, ngày 25-4, tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3, gồm các đại biểu: Nguyễn Công Hồng, Hồ Văn Năm và Huỳnh Thanh Liêm đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 huyện: Cẩm Mỹ và Xuân Lộc.

Tổ ĐBQH số 3 tiếp xúc cử tri tại huyện Xuân Lộc vào chiều ngày 25 – 4
Tổ Đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri tại huyện Xuân Lộc (ảnh: Đoàn Phú).

Tại huyện Cẩm Mỹ, bà con cử tri cũng đã kiến nghị với các đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề quan tâm, trong đó có đề nghị ngăn chặn triệt để việc gian lận trong thi cử hiện nay; tình hình biển Đông; vấn đề xây dựng cơ bản, dự án xây dựng công viên huyện Cẩm Mỹ...

Bà con cử tri ở huyện Xuân Lộc thì phản ảnh các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành, xây dựng, đầu tư cơ bản của địa phương. Trong đó, có dự án xây dựng khu dân cư X30; chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc, việc giải quyết tranh chấp về đất đai, quyền sử dụng đất cho cá nhân...

Cử tri Nguyễn Dũng ( ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) phản ánh về tình hình khó khăn trong việc cấp nước sạch trong sinh hoạt tại khu dân cư tập trung.
Cử tri Nguyễn Dũng, ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) phản ánh về tình hình khó khăn trong việc cấp nước sạch tại khu dân cư tập trung (ảnh: Đoàn Phú).

Tại các buổi tiếp xúc nói trên, đại diện chính quyền và các cơ quan, đơn vị địa phương trong thẩm quyền của mình cũng đã giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề còn lại được các đại biểu Quốc hội ghi nhận và phản ánh tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Thanh Hải- Đoàn Phú

Tin xem nhiều