Báo Đồng Nai điện tử
En

Cướp xe dịch vụ Grap, bị cáo lãnh 8 năm tù

06:04, 15/04/2019

(ĐN)- Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Dương Lâm Trường (32 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) 8 năm tù giam tội cướp tài sản.

 

(ĐN)- Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Dương Lâm Trường (32 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) 8 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Bị cáo Trường tại phiên tào xét xử
Bị cáo Trường tại phiên tào xét xử

Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn thuê xe dịch vụ Grabbike chở đến khu vực đường vắng, sau đó dùng dao khống chế để cướp tài sản, Trường đã liên tiếp thực hiện 2 vụ cướp trên địa bàn xã Tam Phước (TP.Biên Hòa). Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 18-9-2018, sau khi nhậu xong tại quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh), Trường lấy 1 con dao thủ sẵn và gọi thuê anh Nguyễn Công Ẩn (nhân viên chạy xe dịch vụ Grap) dùng xe máy biển số 78F1-27946 chở về khu vực xã Tam Phước.

Khi yêu cầu anh Ẩn chạy vào khu đường đất vắng tại ấp Long Khánh 1 (xã Tam Phước) thì Trường yêu cầu dừng xe để hút thuốc và giả vờ gọi điện cho bạn. Trong lúc anh Ẩn không để ý, Trường dùng dao dí vào cổ khống chế, cướp của nạn nhân 1 xe máy, 1 điện thoại di động, 700 ngàn đồng (tổng giá trị tài sản gần 20 triệu đồng) các loại giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng.

Đến 2 giờ ngày 28-9-2018, cũng với thủ đoạn tương tự, khi được ông Trần Thế Vương (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, nhân viên xe Grap) chở từ Thủ Đức về xã Tam Phước thì Trường yêu cầu đi vào khu vực đường đất gần Khu công nghiệp Tam Phước. Khi giả vờ yêu cầu ông Vương dừng xe đi vệ sinh, Trường đã dùng dao khống chế, cướp của nạn nhân chiếc xe máy biển số 60B8-48063, 1 điện thoại di động, số tiền 300 ngàn đồng (tổng giá trị gần 15 triệu đồng) cùng nhiều loại giấy tờ khác.

Với các tài sản cướp được, Trường đã đem đi bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài. Nhận được thông tin từ bị hại, Công an TP. Biên Hòa đã tiến hành điều tra và bắt giữ được đối tượng.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều