Báo Đồng Nai điện tử
En

3 tháng, 22 vụ ùn tắc trên đường cao tốc

09:04, 10/04/2019

(ĐN) - Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) vừa đưa ra thông báo khuyến cáo các phương tiện chọn lộ trình di chuyển hợp lý do tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thường bị ùn ứ vào giờ cao điểm và các ngày lễ, Tết.

(ĐN) - Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) vừa đưa ra thông báo khuyến cáo các phương tiện chọn lộ trình di chuyển hợp lý do tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thường bị ùn ứ vào giờ cao điểm và các ngày lễ, Tết.

Theo VECE, trong 3 tháng đầu năm 2019, tuyến đường này đã xảy ra 22 vụ ùn ứ giao thông. Các vị trí thường kẹt xe nghiêm trọng bao gồm: khu vực cầu Long Thành, Trạm thu phí Long Phước… Việc ùn tắc ngày càng nghiêm trọng, đã nhiều lần VECE phải tạm thời đóng đầu vào đường cao tốc (hướng quốc lộ 51 về TP.Hồ Chí Minh) để giải quyết và xử lý việc ùn ứ.

Trong năm 2018, lưu lượng phương tiện lưu thông trên đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đạt gần 15 triệu lượt. Chỉ tính riêng trong quý I-2019, tuyến đường này đã phục vụ hơn 4 triệu lượt xe, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 (3,5 triệu lượt xe).  Võ Nguyên

Điều tra vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản

Công an TP.Biên Hòa đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng đột nhập vào nhà ông Lê Quốc Đạt (xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa) để trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 8-4, gia đình ông Đạt ngủ dậy thì phát hiện bị mất nhiều tài sản gồm: 1 chiếc xe máy hiệu PCX, 1 máy tính xách tay, 1 đồng hồ đeo tay, hơn 1 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác với tổng trị giá gần 80 triệu đồng.              

Đình Biên

Tin xem nhiều