Báo Đồng Nai điện tử
En

105 năm tù giam dành cho 8 kẻ mua bán trái phép ma túy

09:04, 12/04/2019

(ĐN)- Tòa án Nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt 8 bị cáo với mức án tổng cộng lên đến 105 năm tù giam...về tội mua bán trái phép chất ma túy.

(ĐN)- Tòa án Nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt 8 bị cáo với mức án tổng cộng lên đến 105 năm tù giam...về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, các bị cáo: Nguyễn Thị Tuyết Trinh (31 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) bị xử phạt 20 năm tù; Lê Dương (38 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) 19 năm tù; Lê Thị Yến Nguyệt (24 tuổi, ngụ phường Tân Hòa ) 15 năm tù; Bùi Hữu Hải (35 tuổi, ngụ xã An Phước, Long Thành) 17 năm tù; Nguyễn Thị Lệ Thu (29 tuổi, em ruột của Trinh) 15 năm tù; Võ Huỳnh Như (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) 8 năm tù; Nguyễn Quốc Thiện (23 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành) 6 năm tù; Nguyễn Quang Huy (22 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành) 5 năm tù...Ngoài ra, liên quan đến tội không tố giác tội phạm, bị cáo Hồ Tôn Thanh Tú (26 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu) cũng bị tuyên phạt 8 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 5-2017 đến tháng 7-2017, Trinh, Dương, Hải, Như, Thu, Nguyệt, Thiện và Huy đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy với nhau. Cụ thể, ngày 24-7-2017, Hải rủ Như lên TP.Hồ Chí Minh mua của người tên Ngọc (không rõ lai lịch) 300gram ma túy và 100 viên thuốc lắc mang về bán lại cho Trinh 200gram ma túy và 100 viên thuốc lắc.

Hải tiếp tục mang 200 triệu đồng của Trinh đưa cho Dương mua 500gram ma túy đá của người tên Huệ (chưa rõ lai lịch) tại gần ga Hố Nai (TP.Biên Hòa) và Dương, Hải, Như cùng phân chia ma túy dưới sự chứng kiến của Tú. Phân chia xong, Hải cầm 500gram ma túy của mình và 400 gram ma túy Dương nhờ giao cho Trinh mang về.

Biết Trinh có số ma túy trên, ngày 24-7-2017, Thu đã mua lại của Trinh 2 lần với tổng ma túy gần 400gram và 100 viên thuốc lắc. Khi Thu đang chờ Thiện để giao ma túy tại gần quán Lẩu dê 888 (thị trấn Long Thành) thì bị bắt quả tang và thu giữ hơn 5gram ma túy. Đồng thời, Công an cũng bắt quả tang Thiện đang bán gần 1,9 gram ma túy cho người nghiện. Ngoài ra, vào ngày 19-7-2017, Thu còn mua của Dương gần 100gram ma túy.

Quá trình điều  tra xác định, Huy đã giúp sức cho Thu bán ma túy cho người nghiện 2 lần và mua giùm 2,5 triệu đồng tiền ma túy từ Trinh. Khi biết Thu bị bắt, Dương, Trinh bỏ lên TP.Hồ Chí Minh tiếp tục buôn ma túy. Hải, Như bỏ trốn tại thị trấn Long Thành và tiếp tục mua ma túy của Nguyệt để bán kiếm lời. Khi chưa kịp tiêu thụ hết số ma túy đã mua thì các đối tượng đều bị bắt giữ.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều