Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe lửa dừng khẩn cấp sau đám cháy gần đường ray

04:03, 30/03/2019

(ĐN) – Khoảng 15 giờ, ngày 30-3, trên 1 cột điện ngay gần Trạm gác chắn đường sắt giao lộ Nguyễn Tri Phương – Bùi Hữu Nghĩa (khu phố 4, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) đã xảy ra một vụ cháy.

(ĐN) – Khoảng 15 giờ, ngày 30-3, trên 1 cột điện ngay gần Trạm gác chắn đường sắt giao lộ Nguyễn Tri Phương – Bùi Hữu Nghĩa (khu phố 4, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) đã xảy ra một vụ cháy.

Xe lửa dừng lại gần trạm gác đường sắt chờ nhân viên Điện lực Biên Hòa và VNPT Đồng Nai tháo dây điện, viễn thông võng xuống ngang đường ray
Xe lửa dừng lại gần trạm gác chắn đường sắt chờ nhân viên Điện lực Biên Hòa và VNPT Đồng Nai tháo dây điện, viễn thông võng xuống ngang đường ray

Theo thông tin từ người dân, vào lúc đó có xuất hiện tia lửa điện và các tiếng động lớn, kèm theo lửa, khói nhanh chóng lan nhanh ở cột điện tại khu vực trên. Ngay lập tức, dân quân Ban Chỉ huy quân sự phường Bửu Hòa và tiểu thương chợ Bửu Hòa dùng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy. Đám cháy không gây thiệt hại nặng nhưng đã làm cúp điện nhiều hộ dân tại phường Bửu Hòa.

Nhân viên Điện lực Biên Hòa và VNPT Đồng Nai tháo dây điện, viễn thông võng xuống ngang đường ray
Nhân viên Điện lực Biên Hòa và VNPT Đồng Nai tháo dây điện, viễn thông võng xuống ngang đường ray

Sau khi nhận được tin báo, Điện lực Biên Hòa và VNPT Đồng Nai cũng có mặt để xử lý hiện trường. Trong quá trình xử lý sự cố, 1 đoàn xe lửa hướng từ TP.Hồ Chí Minh về TP.Biên Hòa phải dừng lại khẩn cấp để chờ thu dọn các đường dây điện, viễn thông võng ngang đường ray. Hiện tại, xe lửa đã di chuyển, giao thông trên giao lô Nguyễn Tri Phương – Bùi Hữu Nghĩa không bị ảnh hưởng.

Tin và ảnh: Minh Thành

 

Tin xem nhiều