Báo Đồng Nai điện tử
En

Truyền 2 lít máu cứu sống sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung

07:03, 31/03/2019

(ĐN)- Bệnh viện đại học Y dược Shingmark vừa cứu sống thai phụ Đ.T.T. (phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) bị vỡ thai ngoài tử cung ở vị trí nguy hiểm. Theo đó, sản phụ T. nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, da xanh xao và có tiền sử mổ thai ngoài tử cung 2 lần.

 

(ĐN)- Bệnh viện đại học Y dược Shingmark vừa cứu sống thai phụ Đ.T.T. (phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) bị vỡ thai ngoài tử cung ở vị trí nguy hiểm. Theo đó, sản phụ T. nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, da xanh xao và có tiền sử mổ thai ngoài tử cung 2 lần.

Bác sĩ Ðinh Thị Bảo Loan, khoa Sản của bệnh viện cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết nội do thai ngoài tử cung bị vỡ, mất nhiều máu và phải phẫu thuật ngay. Do bệnh nhân bị mất nhiều máu (khoảng 3 lít) nên trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải truyền hơn 2 lít máu để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

Bác sĩ Loan khuyến cáo chị em phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ nên đi khám phụ khoa, tầm soát để phát hiện bệnh để điều trị kịp thời, tránh gây nguy hiểm đến tính mạng.

An Yên

 

 

Tin xem nhiều