Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

06:03, 09/03/2019

(ĐN)- Sáng 9-3, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Nữ trí thức tỉnh đã phối hợp tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 109 năm Ngày quốc tế phụ nữ (8-3) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; hưởng ứng Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em,...

 

(ĐN)- Sáng 9-3, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Nữ trí thức tỉnh đã phối hợp tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 109 năm Ngày quốc tế phụ nữ (8-3) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; hưởng ứng Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em,...

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện quản trị tri thức KMi nói về thời cơ, thách thức của nữ trí thức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện quản trị tri thức KMi nói về thời cơ, thách thức của nữ trí thức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày quốc tế phụ nữ 8-3; về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra cách đây 1979 năm. Theo bà Lê Thị Thái, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, phát huy truyền thống của các tầng lớp phụ nữ đi trước, các tầng lớp phụ nữ Đồng Nai đã và đang có mặt và khẳng định vai trò của mình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Thái cho biết, năm 2019 là năm được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động là năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, các cấp Hội, cùng toàn thể cán bộ, hội viên trong tỉnh quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên khẳng định vị thế của mình, góp phần thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Hội vững mạnh…

Cũng tại buổi họp mặt, các đại biểu còn được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện quản trị tri thức KMi nói về thời cơ, thách thức của nữ trí thức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phát động trong hưởng ứng năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em; vận động các đại biểu nhắn tin ủng hộ chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương đợt 2.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều