Báo Đồng Nai điện tử
En

Tịch thu và tiêu hủy gần 1 tấn thịt, nội tạng heo bệnh

04:03, 25/03/2019

(ĐN) - Vào lúc 14 giờ, ngày 24-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - ma túy Công an huyện Long Thành phối hợp với Trạm Thú y huyện bất ngờ kiểm tra điểm giết mổ không phép của ông Trần Hữu Cường ở ấp 8, xã Bàu Cạn và phát hiện tại đây đang tàng trữ một lượng sản phẩm thịt heo có biểu hiện bệnh.

 

(ĐN) - Vào lúc 14 giờ, ngày 24-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - ma túy Công an huyện Long Thành phối hợp với Trạm Thú y huyện bất ngờ kiểm tra điểm giết mổ không phép của ông Trần Hữu Cường ở ấp 8, xã Bàu Cạn và phát hiện tại đây đang tàng trữ một lượng sản phẩm thịt heo có biểu hiện bệnh.

Sản phẩm thịt heo có biểu hiện bên ngoài bệnh lở mồm long móng
Toàn bộ số thịt heo phát hiện tại nhà ông Cường đã bốc mùi hôi thối và có biểu hiện bên ngoài bệnh lở mồm long móng

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện ở khu vực phía sau nhà ông Cường có 4 thùng xốp, 2 tủ đông lạnh đang chứa gần 1 tấn thịt và nội tạng heo chờ đưa ra thị trường tiêu thụ. Toàn bộ số thịt, nội tạng này bốc mùi hôi thối và có biểu hiện bên ngoài bệnh lở mồm long móng.

Lực lượng chức năng đang làm việc với ông Trần Hữu Cường
Lực lượng chức năng đang làm việc với ông Trần Hữu Cường

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã tiến hành lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ tang vật. Điều đáng nói là trước Tết Nguyên đán 2019, điểm giết mổ heo không phép của ông Trần Hữu Cường cũng đã từng bị kiểm tra, xử phạt với số tiền 14 triệu đồng, nhưng mức phạt này có lẽ chưa đủ sức răn đe nên ông Cường vẫn tiếp tục tái diễn hành vi giết mổ không phép, phát tán mầm bệnh trên heo.

Tin và ảnh: Chí Tài

Tin xem nhiều