Báo Đồng Nai điện tử
En

Thu ngân sách ước đạt hơn 12,7 ngàn tỷ đồng

05:03, 27/03/2019

(ĐN) - Ngày 27-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì hội nghị Giao ban tài chính quý I-2019. Theo dự kiến, thu ngân sách 3 tháng đầu năm nay ước sẽ đạt hơn 12,7 ngàn tỷ đồng, đạt 23% so với dự toán và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước...

 

(ĐN) - Ngày 27-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì hội nghị Giao ban tài chính quý I-2019. Theo dự kiến, thu ngân sách 3 tháng đầu năm nay ước sẽ đạt hơn 12,7 ngàn tỷ đồng, đạt 23% so với dự toán và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa khoảng 8,65 ngàn tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2018; thu xuất nhập khẩu gần 4,1 ngàn tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo tại hội nghị Giao ban tài chính quý 1-2019.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo tại hội nghị Giao ban tài chính quý 1-2019.

Thu ngân sách những tháng đầu năm tăng là do ngay từ đầu, các địa phương, sở ngành đã triển khai các giải pháp để tăng thu. Bên cạnh đó, nhờ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khởi sắc, thu nhập lao động trên địa bàn tỉnh tăng cao nên đóng thuế nhiều hơn... Tuy nhiên, thu ngân sách cũng còn tồn tại khó khăn như: doanh nghiệp nước ngoài mới thành lập, nên hầu hết nhập khẩu thiết bị, máy móc, nguyên liệu từ công ty mẹ ở nước ngoài.

Cục trưởng Cục thuế Nguyễn Văn Công đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Cục trưởng Cục thuế Nguyễn Văn Công đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Việc nộp thuế giá trị gia tăng nhập khẩu sau đó lại được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào cũng làm giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp nội địa. Các khu công nghiệp đã gần lấp đầy, diện tích đất cho thuê còn ít cũng làm giảm nguồn thu. Trong quý 1-2019, chi ngân sách địa phương 4,75 ngàn tỷ đồng đạt 23% so với dự toán.

Bà hùng Thị Bích Hường, Cục trưởng Cục Hải quan phát biểu tại hội nghị.
Lãnh đạo Cục Hải quan phát biểu tại hội nghị

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, trong quý 1-2019, kinh tế phát triển khá, nên thu ngân sách nhà nước cũng bớt khó khăn. Tuy nhiên, các sở ngành, đại phương cũng cần tiếp tục triển khai các giải pháp để tăng thu. Theo kế hoạch năm 2019, Đồng Nai phải thu ngân sách 54,3 ngàn tỷ đồng, năm trước tỉnh đã thu không đạ,t nên năm nay phải cố gắng để thu đạt nếu không ngân sách địa phương rất khó khăn.

                                              Hương Giang

Tin xem nhiều