Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền về quân sự quốc phòng

06:03, 27/03/2019

(ĐN) - Ngày 27-3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức họp mặt lãnh đạo các cơ quan tuyên giáo, thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương năm 2019...

 

(ĐN) - Ngày 27-3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức họp mặt lãnh đạo các cơ quan tuyên giáo, thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương năm 2019...

Đại tá Nguyễn Công Anh (Trưởng phòng tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7) ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp trong tuyên truyền công tác quân sự quốc phòng của các cơ quan tuyên giáo, báo chí toàn tỉnh.
Đại tá Nguyễn Công Anh, Trưởng phòng Tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu 7 phát biểu tại buổi họp mặt (ảnh: Đăng Tùng)

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, năm 2018, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh – truyền hình Đồng Nai, cùng các báo, tạp chí của trung uơng đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, phản ánh khá toàn diện hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh, nhất là các nhiệm vụ chính trị trung tâm như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, công tác dân vận, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc...

Tại buổi họp mặt, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan tuyên giáo và báo chí của tỉnh chủ yếu tập trung vào một số nội dung như: tăng cường thời lượng phát sóng, nội dung tuyên truyền lĩnh vực quốc phòng toàn dân trên Đài Phát thanh – truyền hình Đồng Nai và các chuyên trang trên Báo Đồng Nai; phát hành rộng rãi báo in đến các đơn vị quân đội.

Tổng biên tập báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn phát biểu ý kiến tại họp mặt. Ảnh: Đăng Tùng.
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn đóng góp ý kiến tại buổi họp mặt (ảnh: Đăng Tùng)

Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động sản xuất chương trình Quốc phòng toàn dân để giúp Đài PTTH Đồng Nai giảm bớt áp lực; hàng quý hoặc hàng tháng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nên có kế hoạch tuyên truyền công tác quân sự quốc phòng để các cơ quan báo chí phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát hơn...

Đại tá Nguyễn Công Anh, Trưởng phòng Tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền của các cơ quan tuyên giáo, báo chí trung ương và địa phương về công tác quân sự quốc phòng. Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, báo chí nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền; đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng thiết thực, hấp dẫn để thu hút bạn đọc, người xem; phối hợp chặt chẽ trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Đại tá Trần Văn Khương (Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh) tặng giấy khen cho 15 tập thể, 25 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2018. Ảnh: Ngọc Thư.
Đại tá Trần Văn Khương, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực (Ảnh: Ngọc Thư)

Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Cát Hoa cho biết, ngành tuyên giáo và các cơ quan báo chí của tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến hiệu quả tuyên truyền trên lĩnh vực quân sự quốc phòng. Trong đó, nội dung tuyên truyền phải sinh động, đi từ thực tiễn huấn luyện, đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị đóng quân trên địa bàn. Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị hàng năm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có kế hoạch tuyên truyền cụ thể; đồng thời quy định trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu.

Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 25 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2018.

Đăng Tùng – Ngọc Thư

Tin xem nhiều