Báo Đồng Nai điện tử
En

Quản lý chặt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

10:03, 22/03/2019

(ĐN)- Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đinh Quốc Thái tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh diễn ra chiều 22-3.

(ĐN)- Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đinh Quốc Thái tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh diễn ra chiều 22-3.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị phải nghiên cứu, triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm đúng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó cần siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như: quán bar, vũ trường, massage; tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động ngân hàng nói chung và quỹ tín dụng nói riêng để đảm bảo an ninh tiền tệ và phòng ngừa sai phạm trong lĩnh vực này; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhất là với tội phạm ma túy; tổ chức quản lý chặt chẽ người nghiện và nâng cao công tác điều trị nghiện ma túy.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hội nghị   Ảnh: T.Tâm
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hội nghị. Ảnh: T.Tâm

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, tình hình băng nhóm tội phạm hoạt động vẫn khá phức tạp; tội phạm mua bán người có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý là các băng nhóm núp bóng doanh nghiệp cho thuê tài chính, kinh doanh, cầm đồ để hoạt động “tín dụng đen” gây phức tạp về an ninh trật tự; tội phạm ma túy vẫn còn tiềm ẩn lớn, người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ tái nghiện còn nhiều. Do đó, trọng tâm trong phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh là tổ chức đấu tranh có hiệu quả tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, vi phạm về môi trường; đặc biệt là triệt phá các băng nhóm có tổ chức, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi... 

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều