Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân đoàn 4 tiếp tục phát huy kết quả huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực

10:03, 22/03/2019

(ĐN)- Ngày 22-3, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã về kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển quân và tháng đầu huấn luyện tại Quân đoàn 4.

 

(ĐN)- Ngày 22-3, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã về kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển quân và tháng đầu huấn luyện tại Quân đoàn 4.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 7. Ảnh: Lê Cầu.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 7. Ảnh: Lê Cầu.

Sau khi trực tiếp kiểm tra tại Sư đoàn 7 và Lữ đoàn 434, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các thành viên trong đoàn đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. Thượng tướng đánh giá cao những kết quả đạt được của quân đoàn, đặc biệt là các hoạt động trong công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển quân và trong tháng đầu huấn luyện chiến sĩ mới tại các đơn vị.

Thượng tướng cho rằng, Quân đoàn đã có nhiều biện pháp sáng tạo trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; thực hiện tốt việc gắn huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với 3 khâu đột phá về tổ chức biên chế, huấn luyện đào tạo và chấp hành nghiêm chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được duy trì nền nếp, bảo đảm tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội...

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 2 từ trái qua phải) trao đổi với lãnh đạo Quân đoàn 4 và Sư đoàn 7. Ảnh: Lê Cầu.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 2 từ trái qua phải) trao đổi với lãnh đạo Quân đoàn 4 và Sư đoàn 7. Ảnh: Lê Cầu.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Quân đoàn 4 tiếp tục phát huy kết quả huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động dự báo, nắm tình hình an ninh chính trị, xử lý tốt các tình huống. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng; giữ vững mối đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Đăng Tùng - Lê Cầu

Tin xem nhiều