Báo Đồng Nai điện tử
En

Gắp viên sỏi to bằng củ gừng cho bệnh nhân

09:03, 20/03/2019

(ĐN) - Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa phẫu thuật lấy viên sỏi lớn góc cạnh, to bằng củ gừng cho bệnh nhân V.V.C. (52 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa). Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

(ĐN) - Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa phẫu thuật lấy viên sỏi lớn góc cạnh, to bằng củ gừng cho bệnh nhân V.V.C. (52 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa). Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Bác sĩ Đặng Đức Hoàng căn dặn bệnh nhân thực hiện chế độ ăn uống hợp lý sau ca phẫu thuật bóc tách sỏi Ả
Bác sĩ Đặng Đức Hoàng căn dặn bệnh nhân thực hiện chế độ ăn uống hợp lý sau ca phẫu thuật bóc tách sỏi Ả

Bác sĩ Đặng Đức Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tổng quát cho hay, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức hông, lưng. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có 6 viên sỏi trong cơ thể, trong đó viên to nhất có kích thước 3cm x 5cm, bám chắc vào đài thận của bệnh nhân. Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật trong vòng 2 giờ đồng hồ để gắp viên sỏi, tránh bị chảy máu và ảnh hưởng đến các chức năng của thận.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên có chế độ ăn uống hợp lý, không nên ăn nhiều nội tạng động vật, uống đủ từ 1,6-2 lít nước lọc mỗi ngày. Khi phát hiện cơ thể có dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, điều trị.

An Yên

Tin xem nhiều