Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề nghị truy tố 3 người cùng nhà về tội trộm cắp

09:03, 17/03/2019

(ĐN) - Sau hơn 4 tháng tích cực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Hồng Tuấn (38 tuổi), Trần Kim Hạnh (41 tuổi, vợ của Tuấn) và N.H.V.E. (16 tuổi, con của Tuấn) cả 3 đều ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán về tội trộm cắp tài sản.

(ĐN) - Sau hơn 4 tháng tích cực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Hồng Tuấn (38 tuổi), Trần Kim Hạnh (41 tuổi, vợ của Tuấn) và N.H.V.E. (16 tuổi, con của Tuấn) cả 3 đều ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán về tội trộm cắp tài sản.

Các bị can Tuấn, Hạnh và V.E. thường đến các ngân hàng hoặc tiệm vàng trên địa bàn huyện để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi phát hiện có người nhận tiền và bỏ vào cốp xe máy thì các đối tượng này bám theo lợi dụng sơ hở để ra tay cạy cốp xe lấy tiền. Tổng số tiền 3 bị can ra tay lấy cắp lên đến hơn 100 triệu đồng. Giữa tháng 11-2018, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thống Nhất lần lượt bắt khẩn cấp 3 đối tượng nói trên để điều tra.

Huyền Anh

Tin xem nhiều