Báo Đồng Nai điện tử
En

Hướng mạnh hoạt động về cơ sở

01:03, 08/03/2019

(ĐN) - Trong hai ngày: 6 và 7-3, tại TP.Biên Hòa đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

(ĐN) - Trong hai ngày: 6 và 7-3, tại TP.Biên Hòa đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Các đồng chí: Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa đã tới dự.

Bí thư Thành uỷ Biên Hoà tặng bức trướng cho đại hội MTTQ TP Biên Hoà.
Bí thư Thành uỷ Biên Hoà tặng bức trướng cho đại hội MTTQ TP Biên Hoà.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa và cấp cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 3 cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, tuyên tuyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; thực hiện giám sát, phản biện xã hội…

Kết quả, 5 năm qua, Quỹ Vì người nghèo của thành phố và phường, xã đã vận động được 4,7 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo và xây dựng hơn 120 căn nhà tình thương. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa và cấp cơ sở còn phản ánh với cấp ủy, chính quyền những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vụ việc phức tạp. Trong đó, có việc xây dựng chợ Tân Hiệp, sửa chữa chợ Sặt, nhà máy nước Nhơn Trạch, nâng cấp mở rộng quốc lộ 51, dự án khu du lịch Sơn Tiên, dự án Trường cao đẳng nghề Lê Quý Đôn…và tham gia hòa giải hàng ngàn vụ việc mâu thuẫn của người dân ở khu dân cư.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ mới.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng TP.Biên Hòa giàu đẹp, hội nhập và phát triển bền vững. Đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Vận động nhân dân thi đua thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh và thành phố đề ra. Giám sát, phản biện xã hội và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới tin tưởng và mong rằng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa lần thứ X sớm được cụ thể hóa, đưa vào đời sống. MTTQ Việt Nam các cấp TP.Biên Hòa không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực tự cường, năng động, sáng tạo để xây dựng thành phố Biên Hòa văn minh, giàu đẹp; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ các cấp theo quan điểm hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư.

Các vị uỷ Uỷ ban MTTQ TP Biên Hoà ra mắt trước đại hội
Các vị uỷ Uỷ ban MTTQ TP Biên Hoà ra mắt trước đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 65 vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2019- 2024. Đồng chí Nguyễn Tấn Long, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Biên Hòa, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Biên Hòa khóa X. 

Phương Hằng

Tin xem nhiều