Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim, phổi

09:03, 20/03/2019

(ĐN) - Bệnh viện đa khoa Thống Nhất vừa cứu sống một trường hợp bệnh nhân bị thương rất nặng do bị đâm thấu tim, phổi. Theo đó, bệnh nhân L.V.H. (21 tuổi, ngụ xã Sông Thao, huyện Thống Nhất) nhập viện trong tình trạng người vã mồ hôi, chân tay lạnh, huyết áp tụt, mất khoảng 2 lít máu...

(ĐN) - Bệnh viện đa khoa Thống Nhất vừa cứu sống một trường hợp bệnh nhân bị thương rất nặng do bị đâm thấu tim, phổi. Theo đó, bệnh nhân L.V.H. (21 tuổi, ngụ xã Sông Thao, huyện Thống Nhất) nhập viện trong tình trạng người vã mồ hôi, chân tay lạnh, huyết áp tụt, mất khoảng 2 lít máu...

Nhận thấy đây là ca bệnh nặng, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng bệnh nhân, bệnh viện đã huy động lực lượng y, bác sĩ có tay nghề, chuyên môn cao, phù hợp để tham gia ca cấp cứu.

Các bác sĩ đã tiến hành cưa xương ức, mở màng ngoài tim của bệnh nhân thì phát hiện máu không đông, vết thương bị đâm nằm ở tâm thất trái khoảng 1cm. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành truyền 3,5 lít máu cho bệnh nhân bù lại lượng máu đã mất quá nhiều trước đó. Sau khi khâu vết thương tim và xử lý vết thương ở màng phổi, đến nay bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và dần phục hồi sức khỏe.            

H.D

 

Tin xem nhiều